Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), một cá nhân có thể đảm nhiệm hầu hết các khâu vận hành doanh nghiệp, từ quản lý, tiếp thị, kế toán đến chăm sóc khách hàng. Đáng chú ý, nhiều địa phương đang xem đây là giải pháp mới nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và giảm áp lực thất nghiệp trong giới trẻ.
Mô hình OPC trở thành tâm điểm tại Triển lãm Công nghiệp Kinh tế số 2026 diễn ra ở Bắc Kinh. Bà Han Yaqi, Giám đốc Thương hiệu cộng đồng AI Genesis Bắc Kinh, cho biết: "Đầu tiên, bạn cần một ý tưởng kinh doanh. Tiếp theo là đăng ký doanh nghiệp, trong đó chúng tôi hỗ trợ trọn gói các thủ tục về thuế, bảo hiểm và pháp lý. Sau đó là không gian làm việc chia sẻ. Khi mới khởi nghiệp, bạn chỉ cần một người và một chiếc bàn làm việc, còn các phòng họp và hội trường chung đều đã được chuẩn bị để giúp tiết kiệm chi phí".
Sự phát triển nhanh của các công cụ AI thế hệ mới đã giúp mô hình doanh nghiệp một người trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Thuật ngữ OPC thậm chí đã xuất hiện trong các văn bản chính sách của một số địa phương - điều vốn rất hiếm tại Trung Quốc.
Chị Xiang Shangshang, nhà sáng lập nền tảng WeOPC, chia sẻ: "Nhờ AI, một cá nhân giờ đây có thể đảm nhận khối lượng công việc tương đương cả một doanh nghiệp. Nền tảng của chúng tôi đã thu hút hơn 500.000 nhà khởi nghiệp và nhà phát triển AI độc lập, và số lượng vẫn đang tăng rất nhanh, đặc biệt từ đầu năm nay".
Từ cuối năm ngoái, nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đã triển khai các chương trình hỗ trợ để thu hút các nhà sáng lập OPC. Tô Châu dự kiến đầu tư 700 triệu Nhân dân tệ nhằm đào tạo hơn 10.000 nhân tài OPC trong các lĩnh vực AI, y tế và giao thông thông minh. Trong khi đó, Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ năng lực tính toán và rút ngắn thời gian cấp giấy phép cư trú cho các nhà sáng lập trẻ.
Anh Shi Haotian, Giám đốc Công ty Công nghệ Tiandong Wanxiang (Thượng Hải), cho biết: "Chúng tôi đăng ký doanh nghiệp vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay. Toàn bộ quy trình, từ đăng ký kinh doanh, cấp tên miền đến hoàn tất thủ tục an ninh mạng, chỉ mất chưa đầy một tháng. Ngoài ra, công ty còn được hỗ trợ 50.000 Nhân dân tệ mỗi năm."
Theo các chuyên gia, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp OPC là cách tiếp cận mới với để giải quyết áp lực việc làm, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc vẫn ở mức cao. Thay vì cạnh tranh vào các tập đoàn lớn, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn tự khởi nghiệp để chủ động hơn trong công việc và phát huy khả năng sáng tạo.
Dù vẫn còn những thách thức về khả năng sinh lời và thương mại hóa sản phẩm, mô hình công ty một người được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế số, nơi AI trở thành công cụ giúp mỗi cá nhân xây dựng và vận hành một doanh nghiệp hiệu quả.
Không còn bị giới hạn bởi quy mô nhân sự hay nguồn lực ban đầu, mô hình công ty một người đang cho thấy cách AI có thể thay đổi tư duy khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.
Tuy nhiên, để biến những ý tưởng cá nhân thành các doanh nghiệp bền vững, bài toán về thị trường, năng lực cạnh tranh và khả năng thương mại hóa vẫn là thách thức phía trước. Dù vậy, làn sóng OPC tại Trung Quốc đang mở ra một xu hướng mới: Nơi công nghệ có thể trao thêm cơ hội cho mỗi cá nhân trở thành một nhà sáng tạo và một doanh nhân
Bình luận (0)