Nếu trước đây các hãng công nghệ chủ yếu chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh hơn, thì nay sự chú ý đang dần chuyển sang các mô hình AI nguồn mở - cho phép doanh nghiệp và nhà phát triển tải về, tùy biến và triển khai trên hạ tầng của mình. Trong khi Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược này để mở rộng hệ sinh thái AI, phía Mỹ cũng bắt đầu điều chỉnh cách tiếp cận nhằm duy trì lợi thế trong cuộc đua công nghệ.
Trung Quốc đang tạo dấu ấn trong cuộc đua AI bằng chiến lược phát triển các mô hình nguồn mở. Mới đây, Moonshot AI đã công bố Kimi K3 với 2.800 tỷ tham số, được đánh giá là mô hình AI nguồn mở có quy mô tham số lớn nhất thế giới hiện nay. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng việc tạo ra mô hình mạnh nhất, các doanh nghiệp Trung Quốc hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mở để thu hút các nhà phát triển toàn cầu.
Ông Huang Zhenxin - Trưởng bộ phận Kinh doanh doanh nghiệp Kimi, Công ty Moonshot AI cho hay: "Chúng tôi sẵn sàng để các mô hình AI của những công ty khác cùng phát triển với chúng tôi trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Chúng tôi tin rằng đây là một bước tiến tích cực cho hệ sinh thái AI toàn cầu và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người".
Mô hình AI nguồn mở có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giữ dữ liệu trên chính hệ thống của mình và chủ động tùy biến theo nhu cầu. Chính lợi thế này khiến AI nguồn mở trở thành mặt trận cạnh tranh mới.
Theo CNBC, sự phát triển của các mô hình AI nguồn mở Trung Quốc đang làm lộ ra "điểm mù" trong chiến lược AI của Mỹ. Trong thư gửi Nhà Trắng, các tập đoàn công nghệ như Nvidia, Microsoft và Meta cho rằng Mỹ cần một chiến lược rõ ràng cho các mô hình mở.
Ông Harry Godfrey - Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Little Tech cho biết: "Chúng tôi khẳng định nguyên tắc tiên quyết phải là duy trì quyền tiếp cận các mô hình nguồn mở. Tuy nhiên, hãy cùng làm rõ một khung chính sách để các nhà quản lý biết khi nào, ở đâu và làm thế nào để áp dụng các biện pháp an ninh vừa đủ ở những nơi thực sự cần thiết".
"Trọng tâm nên là làm thế nào để chúng ta tăng tốc hệ sinh thái AI nguồn mở của nước Mỹ, nhằm xây dựng một giải pháp đẳng cấp thế giới, đáng tin cậy và thực sự tối ưu về chi phí cho phần còn lại của thế giới, qua đó thúc đẩy AI được triển khai rộng rãi nhanh nhất có thể", bà Michelle Giuda - Tổng Giám đốc, Viện Ngoại giao Công nghệ Krach, Đại học Purdue cho hay.
Trên thực tế, cuộc đua AI đang bước sang một giai đoạn mới. Yếu tố quyết định không còn chỉ là sức mạnh của từng mô hình đơn lẻ, mà còn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái đủ hấp dẫn để thu hút các nhà phát triển, doanh nghiệp và người dùng trên toàn cầu. AI nguồn mở vì thế đang trở thành một trong những mặt trận cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc công nghệ.
Bình luận (0)