Khi thiên tai xảy ra, từng phút đều có thể quyết định sinh mạng. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp các tổ chức cứu trợ xác định nhanh hơn những nơi cần hỗ trợ, dự báo rủi ro chính xác hơn và đưa hàng cứu trợ đến các khu vực nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.
Tại Hội nghị AI for Good ở Thụy Sĩ, Chương trình Lương thực Thế giới, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức và các đối tác đã giới thiệu dự án AHEAD. Dự án ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, vốn được phát triển cho các xe tự hành thăm dò không gian, để vận hành xe lưỡng cư phục vụ công tác cứu trợ. Phương tiện này có thể vượt qua những địa hình hiểm trở mà xe vận tải thông thường không thể tiếp cận.
Ông Armin Wedler, đại diện Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, cho biết: “Chúng tôi giới thiệu cách ứng dụng các công nghệ từng được phát triển cho ngành hàng không vũ trụ và thăm dò không gian vào hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa”.
Không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ, Chương trình Lương thực Thế giới còn ứng dụng AI để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cứu trợ.

(Ảnh chụp màn hình)
Ông Bernhard Kowatsch, đại diện Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết: “Mọi người đều có thể truy cập nền tảng theo dõi tình trạng thiếu đói HungerMap Live trên Internet. Hiện chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng dự báo tình hình an ninh lương thực trước tới 90 ngày”.
Sau trận động đất tại Venezuela, chỉ trong 4 ngày, hơn 600 tình nguyện viên đã sử dụng ứng dụng tích hợp AI để lập bản đồ các khu vực bị hư hại, giúp lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định những nơi cần ưu tiên hỗ trợ.
Bên cạnh đó, AI cũng đang tạo ra bước đột phá trong dự báo thời tiết với độ chính xác cao hơn và chi phí thấp hơn.
Từ cứu trợ nhân đạo đến cảnh báo sớm thiên tai, AI đang từng bước thay đổi cách thế giới chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng.
Bình luận (0)