Mưa lớn kéo dài liên tục tại Trung Bộ khiến nguy cơ sạt lở và ngập lụt gia tăng, đặc biệt ở khu vực miền núi Quảng Ngãi, đe dọa an toàn của người dân.
Trước nguy cơ sạt lở từ núi Gò Ui, 83 hộ dân ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động đã được chính quyền địa phương khẩn cấp di dời đến nơi an toàn.
Ba ngày nay, bà con vẫn chưa thể trở về nhà. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng tình người và sự sẻ chia đã giúp bà con vơi bớt lo lắng, cùng nhau vượt qua những ngày mưa.

Đến Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng ở tạm, dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng bà con yên tâm hơn ở nhà.
Mẹ con chị Thiêu cùng một số bà con trong làng được chính quyền địa phương di dời đến Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng ở tạm. Điều kiện sinh hoạt có khó khăn, nhưng bà con yên tâm hơn ở nhà.
Chính quyền địa phương xã Ba Động đã di dời hơn 260 người dân sống dưới chân núi Gò Ui đến các điểm an toàn. Cán bộ xã được phân công thay phiên nhau nấu cơm cho người dân ở tạm. Bữa cơm ngày mưa lũ được ấm lòng hơn khi cán bộ xã cùng ăn, cùng động viên bà con.
Ông Nguyễn Văn Sinh (Chủ tịch UBND xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: "Bà con nhân dân ở lại đây ổn định cuộc sống để tránh bây giờ mình về có thể bị sạt lở. Ở đây, địa phương sẽ lo cơm ăn cho bà con ăn, khi nào mà đảm bảo an toàn thì sẽ thông tin cho bà con để quay về khu mình sinh sống".

Ở đây có cán bộ, có những bữa cơm thấm đẫm tình người, bà con cũng yên tâm phần nào để động viên nhau cùng vượt qua khó khăn.
"Bây giờ xã, cán bộ xã chưa cho về vì trời còn mưa lũ rất nguy hiểm nên chúng tôi tiếp tục ở đây để đảm bảo an toàn", ông Hồ Văn Gam (thôn Làng Teng, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.
Sạt lở vẫn là nỗi ám ảnh với người dân ở Đèo Lâm, thôn Làng Teng. Ở đây có cán bộ, có những bữa cơm thấm đẫm tình người, bà con cũng yên tâm phần nào để động viên nhau cùng vượt qua khó khăn.
Bình luận (0)