Khi chợ đông đúc ở Varanasi, Ấn Độ, ngày 25/10/2025. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Ấn Độ đã khởi động chiến dịch tổng điều tra dân số trên toàn quốc sau nhiều năm trì hoãn vì dịch COVID-19 và các vấn đề hành chính. Đây là cuộc điều tra đầu tiên của nước này sau 16 năm, thay vì chu kỳ 10 năm như thông lệ.
Trong vòng 1 năm tới, hơn 3 triệu nhân viên sẽ đi đến từng hộ dân, từ các thành phố lớn đến những ngôi làng xa xôi, để thu thập thông tin về dân cư cũng như đặc điểm kinh tế - xã hội. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào năm sau.
Theo kế hoạch, cuộc điều tra sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn và bao phủ toàn bộ 26 bang cùng các vùng lãnh thổ liên bang. Giai đoạn đầu sẽ ghi nhận tình trạng nhà ở, tiện ích sinh hoạt và các tài sản của từng hộ gia đình.
Giai đoạn 2, dự kiến vào tháng 2/2027, sẽ thu thập thêm dữ liệu về nhân khẩu học, thu nhập, giáo dục, di cư và khả năng sinh sản. Các điều tra viên sẽ đến gần 640.000 làng và 10.000 thị trấn. Phần lớn lực lượng tham gia là giáo viên và cán bộ nhà nước.

Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới. (Ảnh: AP)
Lần đầu tiên, dữ liệu sẽ được gửi bằng ứng dụng trên điện thoại di động thay vì chỉ xử lý theo cách truyền thống. Số lượng câu hỏi cũng tăng đáng kể. Nếu cuộc điều tra năm 1872 chỉ có 17 câu hỏi cơ bản, thì riêng giai đoạn đầu của đợt điều tra lần này đã có 33 câu hỏi.
Nhà chức trách sẽ thu thập thông tin về vật liệu xây dựng nhà ở, quyền sở hữu nhà, khả năng tiếp cận nước sạch, điều kiện vệ sinh, nhiên liệu nấu ăn, cũng như việc hộ gia đình có internet, tivi, radio, điện thoại thông minh hay phương tiện đi lại hay không.
Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên kể từ năm 1931, Ấn Độ sẽ thống kê đẳng cấp xã hội, còn gọi là "caste" Đây là hệ thống phân tầng xã hội tồn tại hàng nghìn năm, từng ảnh hưởng tới nghề nghiệp, nơi ở và hôn nhân của người dân quốc gia Nam Á này.
Việc đưa caste vào điều tra đang gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng thống kê này cần thiết để bảo đảm đại diện chính trị và thực hiện các chính sách hỗ trợ dành cho nhóm yếu thế. Tuy nhiên, các ý kiến phản đối lo ngại việc chính thức hóa những phân loại này có thể làm chia rẽ xã hội sâu sắc hơn.
Trong cuộc điều tra gần nhất năm 2011, Ấn Độ ghi nhận hơn 1,2 tỷ dân. Liên hợp quốc hiện ước tính nước này đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 1,4 tỷ người. Hơn 40% dân số Ấn Độ hiện dưới 25 tuổi.
Bình luận (0)