Ấn Độ từ chối tiếp nhận LNG của Nga

VTV.vn - Ấn Độ đã từ chối lời đề nghị bán LNG của Nga, loại nhiên liệu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, bất chấp tình trạng thiếu hụt do căng thẳng ở Trung Đông.

(Ảnh minh họa: GasWorld)

(Ảnh minh họa: GasWorld)

Việc Ấn Độ từ chối tiếp nhận LNG của Nga làm nổi bật sự cân bằng khó khăn mà quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới đang tìm cách đạt được. Theo đó, Án Độ đang nỗ lực cân bằng giữa việc đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời tránh các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Điều này cho thấy những hạn chế của Nga trong việc chuyển hướng xuất khẩu LNG sang các thị trường mới.

Một lô hàng LNG từ nhà máy Portovaya của Nga ở Biển Baltic - nơi bị Mỹ trừng phạt - không thể dỡ hàng, mặc dù Ấn Độ dự định là điểm đến vào giữa tháng 4. Theo dữ liệu vận chuyển của LSEG vào giữa tháng 4, tàu chở dầu Kunpeng có dung tích 138.200 m3 đang hướng đến cảng nhập khẩu khí hóa lỏng Dahej ở phía Tây Ấn Độ. Hiện tàu đang ở gần vùng biển Singapore và chưa có thông báo về điểm đến.

Ấn Độ là quốc gia mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga. New Delhi đã thông báo quyết định không mua khí hóa lỏng bị trừng phạt cho Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin trong chuyến thăm vào ngày 30/4. Vào thời điểm đó, Thứ trưởng Pavel Sorokin đã có cuộc gặp với các quan chức Ấn Độ, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri. Đây là cuộc gặp thứ hai của họ trong vòng 2 tháng và ông Sorokin có thể quay lại vào tháng 6 để đàm phán thêm.

Ấn Độ từ chối tiếp nhận LNG của Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: Business Vibes of India)

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu thô của Nga, được hỗ trợ bởi lệnh miễn trừ tạm thời các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Lệnh tạm thời miễn trừ này được Mỹ đưa ra để giúp các quốc gia đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran gây ra, bắt đầu từ ngày 28/2.

Nhà máy Arctic LNG 2 là nhà máy xuất khẩu dầu khác của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington đã tăng cường trừng phạt đối với các nhà máy LNG của Nga vào đầu năm 2025 do cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Trong khi các lô hàng dầu thô có thể được che giấu thông qua việc chuyển tải giữa các tàu trên biển, các lô hàng LNG khó che giấu hơn nhiều khỏi việc theo dõi bằng vệ tinh.

Ấn Độ sẵn sàng mua LNG được cấp phép của Nga, nhưng phần lớn khối lượng đó đã được cam kết cho châu Âu. Trung Quốc vẫn là một bên mua LNG lớn của Nga, cả bị trừng phạt và không bị trừng phạt.

Nga đang tìm kiếm các thỏa thuận dài hạn để cung cấp cho Ấn Độ LNG và phân bón như kali, phosphor và urê.

Trước khi cuộc xung đột với Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, Ấn Độ đáp ứng một nửa nhu cầu khí đốt trong nước bằng nhập khẩu, trong đó khoảng 60% đến từ tuyến đường thủy này. Hơn 50% nguồn cung dầu thô của nước này cũng đến bằng con đường tương tự.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 10/5 đã kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu và ngoại hối bằng cách làm việc tại nhà, hạn chế đi ra nước ngoài, giảm nhập khẩu vàng và dầu ăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.