Ấn Độ và Nga nghiên cứu thanh toán thương mại bằng tiền kỹ thuật số

VTV.vn - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trao đổi thương mại Ấn Độ - Nga tăng mạnh trong những năm gần đây nhưng vẫn mất cân đối lớn.

Ấn Độ và Nga đang nghiên cứu khả năng sử dụng tiền kỹ thuật số trong thanh toán thương mại song phương, nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí thanh toán xuyên biên giới.

Tại cuộc hội đàm hôm 11/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận khả năng tăng cường kết nối hạ tầng thanh toán kỹ thuật số, trong đó có việc sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Động thái diễn ra trong bối cảnh kim ngạch thương mại Ấn Độ - Nga đạt khoảng 60 tỷ USD nhưng mất cân đối lớn. 

Tình trạng mất cân đối thương mại từng gây khó khăn cho cơ chế thanh toán bằng đồng rupee, khi một lượng lớn tiền Ấn Độ tích tụ tại Nga nhưng Moskva không có đủ nhu cầu sử dụng nguồn tiền này để nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ. Vì vậy, hai bên đang tìm cách đa dạng hóa phương thức thanh toán, mở rộng sử dụng đồng nội tệ và tăng khả năng liên thông giữa các nền tảng tài chính.

Việc nghiên cứu thanh toán bằng tiền kỹ thuật số cũng phù hợp với nỗ lực của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong xây dựng các phương thức thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Ấn Độ thời gian qua tích cực thúc đẩy ý tưởng kết nối các nền tảng CBDC giữa các thành viên BRICS nhằm hỗ trợ thương mại và đầu tư.

Ấn Độ và Nga hiện đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Nếu được triển khai, cơ chế thanh toán bằng tiền kỹ thuật số có thể tạo bước tiến mới trong hợp tác tài chính song phương, đồng thời hỗ trợ mở rộng thương mại và thúc đẩy các phương thức thanh toán mới trong khuôn khổ BRICS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.