Ấn Độ đặt mục tiêu nâng quy mô ngành công nghiệp vũ trụ lên 45 tỷ USD
Quốc gia tỷ dân Ấn Độ đang là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới những năm gần đây. Năm ngoái, nước này tuyên bố đã vượt qua Nhật Bản để chiếm vị trí thứ 4 về tổng sản phẩm quốc nội GDP. Một mảnh ghép mà Ấn Độ đang nỗ lực hoàn thiện để củng cố nền khoa học công nghệ của mình đó là lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Dù đã phóng tên lửa thăm dò lên không gian từ cách đây hơn 6 thập kỷ, cho tới thời điểm này, lĩnh vực hàng không vũ trụ của Ấn Độ vẫn còn khá khiêm tốn, với quy mô khoảng 9 tỷ USD, tức chỉ chiếm khoảng 2% thị trường toàn cầu.
Không dễ để bắt kịp các đối thủ như Mỹ hay Trung Quốc, nhưng giới chức Ấn Độ vẫn đặt mục tiêu tham vọng, đưa quy mô nền công nghiệp vũ trụ nước này lên tới mức 45 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Kỳ vọng này không phải là không có cơ sở, khi nhìn vào những thành tựu gần đây của Ấn Độ, như sự kiện tàu thăm dò Chandrayaan-3 của nước này hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng cách đây 3 năm. Cùng với đó là thành công của nhiều dự án hợp tác giữa nước này và các đối tác toàn cầu những năm qua như trong phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian châu Âu hồi tháng trước.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: "Hơn 430 vệ tinh từ 34 quốc gia đã bay vào không gian trên các tên lửa của Ấn Độ. Công nghệ và các mối quan hệ đối tác của Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ phục vụ không chỉ chúng tôi mà còn cho toàn thế giới. Chúng tôi luôn mời gọi các quốc gia cùng đồng hành trên chặng đường không gian của Ấn Độ trong tương lai".

Ấn Độ tham vọng trở thành cường quốc không gian
Doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực vũ trụ Ấn Độ
Để hiện thực hóa tham vọng vươn tầm của mình, giới chức Ấn Độ cũng có sự thay đổi lớn trong chiến lược. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực phát triển nhà nước như trước đây, nước này đang tìm kiếm xung lực mới từ các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khả năng đổi mới sáng tạo của các startup công nghệ.
Hồi giữa năm nay, công ty Skyroot có trụ sở tại thủ phủ công nghệ Hyderabad, đã làm nên lịch sử với vụ phóng tên lửa Vikram-1, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 3 trên toàn cầu sau Mỹ và Trung Quốc đưa tên lửa lên không gian nhờ nguồn lực tư nhân. Tên lửa hoàn toàn do Skyroot phát triển, đã phóng thành công ngay ở lần đầu tiên, tạo triển vọng mở ra bước ngoặt với lĩnh vực vũ trụ tư nhân tại Ấn Độ.
Ông Pawan Kumar Chandana - Đồng sáng lập Công ty Hàng không vũ trụ Skyroot, Ấn Độ cho hay: "Vụ phóng Vikram-1 đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sự hào hứng cho toàn ngành, từ các startup, nhà đầu tư cho tới các nhà hoạch định chính sách, đồng thời khẳng định năng lực của thị trường vũ trụ tư nhân".
Không chỉ các doanh nghiệp khởi nghiệp, cuộc đua vũ trụ tư nhân của Ấn Độ còn có sự nhập cuộc trực tiếp của các tập đoàn lớn, như hãng chế tạo công nghiệp nặng Larsen & Toubro đang hợp tác với Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ để phát triển thương mại dòng tên lửa chủ lực PSLV ở quy mô thương mại.
Ông Arun Ramchandani - Phó Chủ tịch cấp cao, Bộ phận Kỹ thuật chính xác, Tập đoàn Larsen & Toubro đánh giá: "Mảng vũ trụ tư nhân đang mở ra nhiều cơ hội mới và chúng tôi có thể đóng vai trò lớn hơn, không chỉ ở khâu sản xuất, mà tiến tới lắp ráp phương tiện, tích hợp hệ thống và cung cấp dịch vụ phóng tên lửa theo nhu cầu thị trường".
Sự năng động của các startup công nghệ, đi cùng với sức mạnh quy mô của những tập đoàn hàng đầu, đang tạo nên xung lực kép cho Ấn Độ, trong cuộc đua tiến vào chuỗi giá trị hàng không vũ trụ toàn cầu.

Chính sách mở cửa cùng sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân đang giúp Ấn Độ tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị vũ trụ toàn cầu. Ảnh: VTV
Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo lĩnh vực vũ trụ
Có thể nói mảng hàng không vũ trụ tư nhân của Ấn Độ đang ở giai đoạn cất cánh, đặc biệt là sau vụ phóng tên lửa Vikram-1 giữa năm nay. Đây không chỉ là nỗ lực riêng của các startup, mà còn là thành quả từ các chính sách của giới chức Ấn Độ nhằm tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo ở lĩnh vực này.
Một trong những bước đi đột phá tạo điều kiện cho doanh nghiệp vũ trụ tư nhân gia nhập thị trường là việc thành lập cơ quan điều phối một cửa mang tên IN-SPACe vào năm 2020. Động thái này đã mở đường cho hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên về sản xuất vệ tinh, động cơ tên lửa hay dịch vụ dữ liệu không gian.
Thành công của các tên tuổi như Skyroot cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp vũ trụ và trường học, mở ra cơ hội cho sinh viên Ấn Độ tới tham quan cơ sở sản xuất. Các chuyên gia kỳ vọng, điều này cũng sẽ tạo động lực để giới chức tăng cường các cơ chế tài trợ phục vụ nghiên cứu và phát triển, cũng như đào tạo nguồn kỹ sư chất lượng cho ngành hàng không vũ trụ trong tương lai.
Tham vọng tự chủ chiến lược của ngành vũ trụ Ấn Độ
Các tiến bộ trong cuộc đua vũ trụ không chỉ thuần túy nhằm mục tiêu thương mại. Với quốc gia tỷ dân, đây còn là bước đi củng cố vị thế tự chủ về an ninh và công nghệ chiến lược - một điều mà bản thân các doanh nghiệp nước này cũng không hề xem nhẹ.
Ông Pawan Kumar Chandana - Đồng sáng lập Công ty Hàng không vũ trụ Skyroot, Ấn Độ cho hay: "Xét cho cùng, đây là một thị trường toàn cầu và yếu tố địa chính trị chắc chắn có vai trò nhất định. Các quốc gia đều muốn có chương trình vũ trụ và các tài sản của riêng mình ngoài không gian, bởi điều này vừa nhằm đảm bảo an ninh, vừa minh chứng cho bước tiến công nghệ của nước đó".
Việc tự chủ năng lực càng trở nên cấp thiết hơn, khi ngành kinh tế không gian toàn cầu được dự báo sẽ chạm mốc 1.800 tỷ USD vào năm 2035, với các mảng như tên lửa thương mại có thể đạt quy mô kỷ lục trong 1 thập kỷ tới - miếng bánh khổng lồ mà Ấn Độ không thể đứng ngoài.
Với những động lực từ cả chính sách đầu tư lẫn các doanh nghiệp tư nhân, giới chức Ấn Độ đang không ngần ngại đặt ra lộ trình thiết lập một trạm vũ trụ riêng vào năm 2035, và 5 năm sau đó là đưa phi hành gia nước này lên bề mặt Mặt Trăng.
Tất nhiên, việc thực hiện những mục tiêu này vẫn còn là chặng đường rất dài với ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự linh hoạt của lĩnh vực vũ trụ tư nhân thương mại - từ cả các startup lẫn doanh nghiệp lớn, đang tạo ra một "bệ phóng" mới cho quốc gia tỷ dân, trong tham vọng cất cánh trở thành cường quốc không gian trong tương lai.
Bình luận (0)