Đây là sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Năm nay, giải đấu quy tụ 64 đôi bò đến từ các xã Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, An Cư, Núi Cấm, Giang Thành và hai phường Chi Lăng, Tịnh Biên. Đây đều là những địa phương thuộc vùng Bảy Núi, nơi có truyền thống lâu đời gắn bó với lễ hội đua bò.
Các đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, dựa trên mã số bốc thăm. Mỗi lượt đua gồm hai đôi bò, sau vòng hô sẽ tăng tốc quyết liệt trong vòng thả. Đôi bò nào về đích trước, hoặc đôi bò đi sau nhưng chân trước đạp lên bừa của đối thủ đi trước, sẽ giành chiến thắng và tiếp tục tiến vào vòng trong. Trận chung kết sẽ xác định đôi bò xuất sắc nhất mùa giải.
Theo Ban tổ chức, phần thưởng dành cho các đội thắng cuộc gồm cúp, cờ, hiện vật và tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Tư, 4 giải Khuyến khích và giải dành cho người điều khiển bò xuất sắc.

Hội đua bò Bảy Núi từ lâu đã trở thành ngày hội truyền thống quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội gắn với dịp Sene Dolta - một trong ba lễ lớn trong năm của cộng đồng Khmer, thể hiện sự tri ân tổ tiên và cầu mong mùa màng bội thu.
Theo ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, Ban tổ chức cũng đang vận động thêm nguồn tài trợ để giải đấu phong phú và hấp dẫn hơn.
Năm 2025 cũng đánh dấu lần thứ 30 Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, và là lần đầu tiên diễn ra sau khi tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất. Điều này càng tạo thêm ý nghĩa cho lễ hội, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính cùng bầu không khí lễ hội sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Bình luận (0)