(Ảnh: Guardian)
Bộ Nội vụ Anh đã công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với Congo trong một tuyên bố vào cuối tuần qua. Bộ này cũng cho biết Angola và Namibia đã đồng ý tăng cường nỗ lực tiếp nhận lại công dân của họ.
Các thỏa thuận đánh dấu sự thay đổi lớn đầu tiên trong cuộc cải cách sâu rộng được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Shabana Mahmood công bố vào tháng 11. Cải cách nhằm đơn giản hóa quy chế tị nạn và đẩy nhanh việc trục xuất những người di cư đến Anh mà không có giấy tờ.
Hiện chưa có bình luận nào từ phía Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola hay Namibia.
Theo Bộ Nội vụ Anh, Congo đã không đáp ứng các yêu cầu hợp tác của Anh. Congo hiện đã bị Anh tước bỏ những dịch vụ cấp thị thực nhanh, ưu đãi dành cho các lãnh đạo, nhân vật quan trọng.
Bộ trưởng Mahmood cho biết Anh có thể leo thang các biện pháp, thậm chí là ngừng hoàn toàn việc cấp thị thực cho Congo nếu sự hợp tác không được cải thiện nhanh chóng.
Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer đã công bố những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống tị nạn của Anh vào tháng 11, trong đó có việc cắt giảm mạnh các biện pháp bảo vệ cho người tị nạn và con cái của họ. Động thái này được coi như một phần trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp tới Anh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Shabana Mahmood (Ảnh: PA/Alamy)
Hơn 39.000 người di cư đã đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ trong năm nay - nhiều hơn cả năm 2024 nhưng thấp hơn kỷ lục được thiết lập vào năm 2022.
Bà Mahmood nói với các nhà lập pháp rằng cải cách - được mô phỏng theo hệ thống quản lý tị nạn nghiêm ngặt của Đan Mạch - sẽ ngăn cản người di cư và người xin tị nạn vượt qua Eo biển Manche từ Pháp trên những chiếc thuyền nhỏ. Bà Mô tả hệ thống hiện tại là "mất kiểm soát và không công bằng".
Theo cải cách, quy chế tị nạn sẽ được coi là tạm thời và được xem xét lại sau mỗi 30 tháng. Người tị nạn sẽ bị buộc phải trở về nước xuất xứ khi những quốc gia đó được coi là an toàn. Họ cũng sẽ phải chờ 20 năm - thay vì 5 năm như hiện nay - trước khi có thể nộp đơn xin thường trú.
Chính phủ Anh cho biết sẽ ban hành luật nghiêm ngặt hơn, không để người di cư bất hợp pháp và tội phạm nước ngoài sử dụng Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) để tránh bị trục xuất.
Kể từ tháng 7/2024, Anh đã trục xuất hơn 50.000 người không có quyền cư trú - tăng 23% so với giai đoạn trước đó.
Bình luận (0)