Một tên lửa Storm Shadow (Ảnh: NurPhoto/Getty)
London lần đầu tiên công bố việc chuyển giao các tên lửa tầm xa (có tầm bắn hơn 250 km) phóng từ trên không cho Ukraine vào tháng 5/2023.
Việc Anh cung cấp lô tên lửa tầm xa mới nhất - gồm một số lượng chưa xác định tên lửa Storm Shadow - nhằm mục đích giúp Ukraine duy trì chiến dịch tấn công tầm xa chống lại Nga trong những tháng mùa đông sắp tới.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte vào tháng 10, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang đẩy nhanh chương trình của Anh nhằm cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ, qua đó gây áp lực quân sự lên Nga.
Cũng trong tháng 10, Kiev tuyên bố đã sử dụng tên lửa Storm Shadow cùng với các loại vũ khí khác để tấn công một cơ sở công nghiệp nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vụ tấn công này diễn ra sau lời đe dọa trước đó của Tổng thống Zelensky - được đưa ra vào cuối tháng 8 - về việc sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng.

Tổng thống Ukraine Zelensky đứng trước hệ thống phòng không Patriot (Ảnh: Pool/Getty)
Vào tháng 4, tờ The Times - trích dẫn nguồn tin giấu tên từ các sĩ quan quân đội Ukraine và Anh - đưa tin rằng quân đội Anh đã được bí mật điều động đến để lắp đặt tên lửa cho máy bay của Ukraine và hướng dẫn quân đội nước này cách sử dụng chúng".
Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai 2050 tại Moscow vào tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ukraine "sẽ bất lực nếu không có Anh", đồng thời nói thêm rằng London "100% tham gia vào cuộc xung đột".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố vào tháng 3 rằng lệnh tấn công vào cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu Sudzha đến từ London.
Ukraine đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào bên trong lãnh thổ Nga, thường nhắm vào những khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Vào tháng 1, tên lửa Storm Shadows của Anh cùng với tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất đã gây hư hại cho hàng chục nhà dân ở vùng Bryansk, Nga.
Moscow đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây tiến hành chống lại Nga. Giới chức Nga lưu ý rằng các hệ thống tên lửa tinh vi như Storm Shadows không thể được lực lượng Ukraine sử dụng hiệu quả nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội phương Tây.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev đã nhận được thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ Đức.
Ukraine đang thúc đẩy các nước phương Tây ủng hộ mình cung cấp thêm vũ khí tầm xa- bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và các tổ hợp Patriot bổ sung. Tờ New York Times đưa tin hồi tháng 5 rằng mặc dù Ukraine sở hữu 8 hệ thống Patriot nhưng chỉ có 6 hệ thống đang hoạt động.

Bình luận (0)