Hút thuốc gây 400.000 ca nhập viện và 64.000 ca tử vong mỗi năm tại Anh (Ảnh: PA)
Theo quy định, những người sinh từ ngày 1/1/2009 trở đi sẽ không được phép mua thuốc lá một cách hợp pháp tại Anh. Dự luật dự kiến sẽ chính thức trở thành luật sau khi được Hoàng gia Anh phê chuẩn vào tuần tới.
Quá trình thông qua dự luật bắt đầu từ ngày 5/11/2024 và kết thúc khi Thượng viện Anh thông qua các sửa đổi do Hạ viện đề xuất. Chính phủ Anh kỳ vọng biện pháp này sẽ dần chấm dứt việc tiêu thụ thuốc lá, đồng thời phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghiện ngập và các hệ lụy sức khỏe.
Theo số liệu tại Anh, hút thuốc gây ra khoảng 400.000 ca nhập viện và 64.000 ca tử vong mỗi năm, đồng thời khiến hệ thống y tế quốc gia (NHS - Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh) tốn khoảng 3 tỷ Bảng Anh cho việc điều trị các bệnh liên quan như ung thư và tim mạch. Tổng chi phí xã hội ước tính từ 21,3 đến 27,6 tỷ Bảng Anh mỗi năm, chủ yếu do mất năng suất lao động.

(Ảnh minh họa: Unsplash)
Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting cho rằng đây là “thời khắc mang tính lịch sử” đối với sức khỏe cộng đồng. Ông nhấn mạnh thế hệ trẻ tại Anh sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ nghiện thuốc lá suốt đời, đồng thời giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế.
Dự luật cũng trao thêm quyền cho chính phủ Anh trong việc mở rộng các khu vực cấm hút thuốc, bao gồm sân chơi trẻ em và khu vực bên ngoài trường học, bệnh viện.
Các tổ chức y tế đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng, có thể chấm dứt dần tác hại của thuốc lá trong xã hội. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điện tử lo ngại các quy định siết chặt có thể khiến người đã chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử quay lại hút thuốc lá truyền thống hoặc tìm đến thị trường không kiểm soát.
Ngoài ra, dự luật cũng cấm quảng bá, tiếp thị và thiết kế sản phẩm vape (thuốc lá điện tử) hướng đến trẻ em nhằm ngăn ngừa nguy cơ nghiện nicotine (chất gây nghiện có trong thuốc lá).
Bình luận (0)