Một cuộc đột kích bắt giữ những người lao động bất hợp pháp bị tình nghi ở phía Đông London (Ảnh: Bộ Nội vụ Anh)
Theo thống kê, khoảng hơn 11.000 cuộc kiểm tra và đột kích vào các tiệm làm tóc, nhà hàng bán mang về và trạm rửa xe… đã được thực hiện trong vòng 12 tháng qua - tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ đảng Lao động của Thủ tướng Keir Starmer cảnh báo về tình trạng người nhập cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong nền kinh tế làm việc tự do.
Theo Bộ Nội vụ Anh, các cuộc truy quét nằm trong chiến dịch Operation Sterling, được hỗ trợ khoản đầu tư 5 triệu Bảng nhằm tăng cường năng lực thực thi luật nhập cư. Bộ này cho biết hàng trăm người nghi làm việc trái phép đã bị bắt giữ tại khu vực Đông London, Birmingham và Manchester, trong khi hàng trăm cơ sở kinh doanh khác đang bị điều tra.
Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood tuyên bố chiến dịch lần này là "một bước ngoặt trong nỗ lực khôi phục trật tự biên giới Anh". Bà nhấn mạnh: "Lao động bất hợp pháp là yếu tố khuyến khích di dân vượt biên trái phép. Những ai bị phát hiện làm việc bất hợp pháp trong các tiệm làm đẹp, trạm rửa xe hoặc giao hàng sẽ bị bắt giữ, giam giữ và trục xuất. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ biên giới nước Anh".
Cùng với chiến dịch truy quét, chính phủ cũng đang xem xét thắt chặt quy định kiểm tra quyền lao động đối với các doanh nghiệp thuê lao động ngắn hạn hoặc hợp đồng phụ. Dự thảo quy định mới sẽ yêu cầu mọi chủ lao động - bao gồm các doanh nghiệp giao hàng và dịch vụ tạm thời - phải xác minh tình trạng hợp pháp của nhân viên trước khi tuyển dụng.
Nếu được thông qua, chủ doanh nghiệp vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên tới 6.000 Bảng (gần 8.000 USD) mỗi lao động bất hợp pháp, hoặc án tù tối đa 5 năm. Bộ Nội vụ cho biết quy định hiện hành chỉ áp dụng cho hợp đồng lao động truyền thống, khiến nhiều công ty trong lĩnh vực giao hàng, vận tải hoặc dịch vụ tự do lợi dụng lỗ hổng pháp lý này.
Các công ty lớn như Deliveroo, Uber Eats và Just Eat đã ký thỏa thuận với chính phủ Anh từ tháng 7 nhằm phối hợp phát hiện và chặn người lao động không đủ điều kiện. Theo thỏa thuận, chính phủ sẽ chia sẻ dữ liệu về các địa điểm tạm trú cho người xin tị nạn để hỗ trợ việc kiểm soát.
Trong khi đó, tình hình nhập cư vẫn đáng lo ngại khi số người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ trong năm 2025 đã vượt mốc 36.800 người, cao hơn toàn bộ con số của năm 2024. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp quyết liệt, tình trạng này có thể tiếp tục leo thang, gây sức ép lớn lên hệ thống tị nạn và an ninh biên giới Anh.
Bình luận (0)