Không chỉ lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nguy cơ giả mạo danh tính trên môi trường số hiện nay cũng đang gây ra nhiều hệ lụy trong hoạt động quản lý thuế và đăng ký doanh nghiệp. Chỉ với vài thông tin cá nhân bị lộ lọt trên mạng, nhiều người bất ngờ phát hiện mình đứng tên giám đốc hoặc đại diện pháp luật cho những doanh nghiệp hoàn toàn xa lạ. Không ít trường hợp chỉ biết sự việc khi bị nhắc nợ thuế hoặc liên quan đến các giao dịch không do mình thực hiện.
Trước thực trạng giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng tinh vi, ngành Thuế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tăng cường xác thực người nộp thuế. Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây, Cục Thuế đã ra mắt giải pháp áp dụng sinh trắc học hỗ trợ người nộp thuế tránh bị giả mạo khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm hiện thực hóa quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 70 của Chính phủ.
Khi doanh nghiệp thành lập mới, hoặc có thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực sinh trắc học trên ứng dụng eTax Mobile.
Theo Cục Thuế, giải pháp này không chỉ tăng trách nhiệm pháp lý của người đại diện doanh nghiệp, nâng cao tính tuân thủ trong sử dụng hóa đơn điện tử, mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng thành lập doanh nghiệp "ma", mua bán hóa đơn trái phép và giả mạo danh tính công dân.
Ông Phạm Quang Toàn - Trưởng Ban Công nghệ, Chuyển đổi số và Tự động hóa, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết: "Khi đăng ký dùng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra xác minh sinh trắc học của người đại diện pháp luật với cơ sở quốc gia dân cư. Nếu mà khớp thì chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử, nếu chưa khớp từ chối và người nộp thuế phải đi kiểm tra lại. Cái này cũng rất tốt, tránh trường hợp một số người bị giả mạo giấy tờ để thành lập công ty".
Dự kiến từ ngày 15/5, giải pháp xác thực sinh trắc học sẽ được triển khai trên toàn hệ thống, qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp và sử dụng hóa đơn điện tử trái phép.
Thực tế thời gian qua đã xuất hiện không ít trường hợp công dân bất ngờ "gánh" nợ thuế hoặc bị tạm hoãn xuất cảnh vì bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp.
Đơn cử như trường hợp của anh Mai Thế Hoàng (TP Hồ Chí Minh), trú tại phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh. Cuối năm ngoái, khi cùng gia đình ra sân bay để đi du lịch Thái Lan, anh mới biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do đang đứng tên giám đốc của hai doanh nghiệp nợ thuế.
Điều đáng nói, anh Hoàng khẳng định hoàn toàn không liên quan tới các doanh nghiệp này. Qua kiểm tra, các công ty mang tên anh đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thông tin liên hệ không xác định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đã phát hành lượng lớn hóa đơn điện tử với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.
"Tôi chỉ là người dân đi làm bình thường, không hề đứng chủ sở hữu của công ty nào cả. Công ty tôi đang làm thì tôi đã đóng thuế đầy đủ, công ty tôi vẫn đang hoạt động bình thường. Khi tôi kiểm tra với thông tin của những công ty kia theo số điện thoại liên hệ hay địa chỉ thì tất cả đều là công ty ma. Nguyên cả chuyến đi thì đã mất gần 50 triệu, bây giờ tất cả chuyến đi ngược lại cũng phải hủy hết luôn", anh Hoàng chia sẻ.
Khi dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản dễ bị đánh cắp, việc bổ sung "lá chắn" sinh trắc học được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp minh bạch trong quản lý thuế, mà còn bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người dân trên môi trường số.
Bình luận (0)