Tại Nhật Bản, nơi phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, việc giá nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào leo thang, đang khiến người nông dân phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn. Các trang trại tại tỉnh Yamagata - một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Nhật Bản - đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vụ thu hoạch. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào mùa màng, nhiều nông dân giờ đây phải tính toán từng khoản chi phí phát sinh. Bất ổn tại Trung Đông khiến nguồn cung nguyên liệu hóa dầu bị thu hẹp, đẩy giá nhiều loại vật tư phục vụ sản xuất tăng mạnh.
Theo Ông Tanno Kikuo - Đại diện trang trại tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản cho biết: "Chi phí bao bì đã tăng, chưa đến mức gấp đôi, nhưng vào khoảng 30%. Tình hình ở Trung Đông cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn cung nguyên liệu in bao bì. Trước đây bao bì có ba màu là nâu, đen và xanh lá, nhưng nhà sản xuất yêu cầu giảm xuống còn hai màu. Hầu hết bao bì hiện nay chỉ còn màu nâu và đen".
Không chỉ bao bì, nhiều vật tư bằng nhựa phục vụ sản xuất cũng rơi vào tình trạng khan hiếm. Có thời điểm, dây buộc cây không đủ nguồn cung, buộc nông dân phải tìm vật liệu thay thế. Trong khi đó, áp lực lớn nhất vẫn là chi phí nhiên liệu cho máy móc khi mùa thu hoạch đang đến gần.
"Vụ thu hoạch lúa sắp bắt đầu và chúng tôi đang đưa máy móc vào hoạt động. Điều đáng lo nhất là giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, đã tăng khoảng 60 đến 70%, khiến tổng chi phí sản xuất tăng lên đáng kể. Máy kéo tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu. Nếu dầu diesel trở nên khan hiếm, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn", ông Tanno Kikuo - Đại diện trang trại tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản chia sẻ.
Theo các chuyên gia, giá năng lượng leo thang không chỉ làm tăng chi phí nhiên liệu mà còn kéo theo hàng loạt khoản chi khác trong sản xuất nông nghiệp, từ vận hành nhà kính đến vận chuyển và bảo quản nông sản.
PGS. Minami Kohei - Khoa Kinh tế, Đại học Teikyo, Nhật Bản cho biết: "Việc sưởi ấm hoặc duy trì nhiệt độ trong các nhà kính cần tiêu thụ một lượng lớn dầu nhiên liệu. Khi giá dầu tăng, lợi nhuận của nông dân sẽ bị thu hẹp. Nhiều nông dân nói rằng họ đang rất chật vật để duy trì hoạt động. Không chỉ nhiên liệu, nhiều loại chi phí khác cũng tăng theo giá dầu. Vì vậy, làm thế nào để kiểm soát các chi phí này đang trở thành thách thức mà mọi nông dân đều phải đối mặt".
Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, áp lực chi phí đầu vào đang trở thành bài toán lớn đối với ngành nông nghiệp Nhật Bản. Với nhiều nông dân, thách thức hiện nay không chỉ là làm sao bảo đảm một vụ mùa bội thu, mà còn phải duy trì lợi nhuận để có thể tiếp tục sản xuất.
Bình luận (0)