APEC 2027 đặt ra yêu cầu gì cho du lịch An Giang?

Thu Trang - Ảnh: Sở Du lịch An Giang

19/01/2026 20:28 GMT+7

VTV.vn - Việc chuẩn bị cho APEC 2027 đang tạo ra những yêu cầu mới đối với du lịch An Giang, buộc ngành phải nâng chất lượng dịch vụ và tái cấu trúc sản phẩm theo chuẩn quốc tế.

Đáp ứng chuẩn quốc tế

Năm 2025, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của An Giang. Tổng lượt khách du lịch ước đạt hơn 24,1 triệu lượt, trong đó gần 2 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng, vượt kế hoạch và tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh những chuyển động tích cực của ngành du lịch trong quá trình cơ cấu lại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang - Bùi Quốc Thái - năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi thực hiện việc hợp nhất hai tỉnh Kiên Giang và An Giang thành tỉnh An Giang mới. Đối với ngành du lịch, việc thay đổi địa giới hành chính không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc theo tư duy vùng, gắn kết du lịch biển - đảo với du lịch tâm linh, sinh thái, sông nước và du lịch biên giới.

APEC 2027 đặt ra yêu cầu gì cho du lịch An Giang?- Ảnh 1.

Đặc khu Phú Quốc sẽ là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027

Tuy nhiên, trong bối cảnh chuẩn bị phối hợp đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, những kết quả đạt được cũng đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch An Giang. APEC là sự kiện đối ngoại lớn, đòi hỏi các địa phương tham gia chuỗi phục vụ phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao về tổ chức, lễ tân, hạ tầng và chất lượng dịch vụ.

Trong quá trình chuẩn bị APEC, Sở Du lịch An Giang được giao làm cơ quan Thường trực của Tiểu ban vật chất - hậu cần và Tiểu ban lễ tân. Điều này đòi hỏi ngành du lịch phải chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, quy trình tổ chức và nguồn nhân lực, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu phục vụ sự kiện quốc tế, đặc biệt đối với các đoàn khách ngoại giao, khách MICE và đại biểu cấp cao.

APEC 2027 đặt ra yêu cầu gì cho du lịch An Giang?- Ảnh 2.

Đặc khu Phú Quốc cũng là nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại và hoàn thiện nhất của du lịch An Giang

Nâng cao giá trị điểm đến

Song song với việc đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ APEC 2027, An Giang xác định phát triển du lịch theo chiều sâu, gắn với kinh tế biển và tăng trưởng xanh là định hướng xuyên suốt.

Trên cơ sở các đề án đã được phê duyệt, tỉnh tập trung xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển - đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế; đồng thời triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Việc đa dạng hóa và làm mới sản phẩm du lịch tiếp tục được chú trọng. Các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch tâm linh Núi Sam - Châu Đốc, trải nghiệm nông nghiệp vùng Bảy Núi, du lịch sinh thái sông nước, du lịch biên giới được kết nối chặt chẽ với du lịch biển - đảo, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch MICE. Mục tiêu là hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng "núi - sông - biển", qua đó kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao khả năng chi tiêu của du khách.

APEC 2027 đặt ra yêu cầu gì cho du lịch An Giang?- Ảnh 3.

Bên cạnh việc triển khai cơ sở hạ tầng du lịch An Giang cũng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ đạt chuẩn quốc tế

Cùng với đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi số. Các nền tảng như website, ứng dụng di động và bản đồ số du lịch được duy trì, nâng cấp; hoạt động xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục được triển khai. Đây được xem là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh APEC 2027 thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện để An Giang quảng bá hình ảnh điểm đến một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. "Ngành du lịch An Giang sẽ chủ động lồng ghép quảng bá điểm đến, kêu gọi đầu tư thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế; đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm khu vực và quốc tế, gắn với lợi thế biển, đảo và bản sắc văn hóa đa dạng của địa phương", ông Bùi Quốc Thái cho biết.

Việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào các lĩnh vực du lịch biển - đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh và du lịch thông minh cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngành du lịch An Giang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và coi doanh nghiệp, du khách là trung tâm của quá trình phát triển.

APEC 2027 đặt ra yêu cầu gì cho du lịch An Giang?- Ảnh 4.

APEC 2027 là cơ hội rất lớn để quảng bá du lịch An Giang

Trả lời phỏng vấn trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Tiến Hải - nhận định, du lịch của tỉnh sẽ phát triển mạnh sau khi hàng loạt các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 được triển khai.

APEC 2027 vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế lớn, mà còn thúc đẩy du lịch An Giang nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị điểm đến và từng bước khẳng định vị thế trong không gian du lịch liên vùng, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập.

Tin liên quan

An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách năm 2026

An Giang đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách năm 2026

VTV.vn - Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm nâng cấp điểm đến, mở rộng thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.