Ảnh minh họa: The Verge
Apple không phải hãng đầu tiên làm điện thoại gập, các ông lớn như: Samsung đã ra mắt Galaxy Fold từ năm 2019 và thị trường này cũng đã có nhiều sản phẩm từ Huawei, Xiaomi, Oppo hay Honor. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Apple được dự đoán sẽ tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với quy mô hiện tại của thị trường.
Theo các nguồn tin trước đó, ngôn ngữ thiết kế của chiếc iphone gập dạng quyển sách, gần giống kích thước của một cuốn hộ chiếu. Trước đó, các hãng smartphone như Samsung, Huawei và Xiaomi đều lần lượt cho ra mắt những mẫu điện thoại gập có tỷ lệ màn hình rộng hơn.
Apple được cho là đã nghiên cứu iPhone gập từ ít nhất năm 2017. Những thông tin về thiết kế màn hình rộng cũng xuất hiện từ năm 2025. Những thông tin này cho thấy Apple đã có thời gian dài nghiên cứu sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Các hãng Android cũng có thể đã tiếp cận một số xu hướng thiết kế tương tự trong quá trình phát triển sản phẩm.

Dòng Fold 18 của Xiaomi có thể là đối thủ khó nhằn cho chiếc Iphone mới của Apple
Nhưng trên thị trường smartphone đầy biến động, các mẫu điện thoại gập chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cuộc đua công nghệ của các ông lớn. Theo số liệu Counterpoint được The Verge dẫn lại, điện thoại gập chiếm khoảng 1,6% tổng doanh số smartphone toàn cầu năm 2025. Thị trường này được dự báo tăng trưởng khoảng 20% trong năm 2026.
Apple được dự báo có thể chiếm khoảng 28% lượng smartphone gập xuất xưởng trong năm đầu tiên. Nếu mẫu máy gập của Apple được người dùng đón nhận, thị trường có thể mở rộng và tạo thêm nhu cầu đối với các sản phẩm tương tự. Khi đó, các hãng Android sẽ phải cạnh tranh trong một thị trường có sự hiện diện rõ hơn của Apple.
John Ternus đứng trước bài toán mới
iPhone gập cũng là một sản phẩm đáng chú ý với John Ternus trong năm đầu tiên ông giữ vị trí CEO Apple. Trước đó, ông phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng của công ty.
Apple từng tham gia nhiều thị trường sau khi các sản phẩm tương tự đã xuất hiện. Với iPhone gập, cách tiếp cận cũng có thể tương tự khi công ty dành nhiều thời gian nghiên cứu trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.
Bình luận (0)