Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khả năng chống chịu thiên tai diễn ra tại Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các nước chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa, trong bối cảnh thiên tai tại Đông Nam Á ngày càng thường xuyên và phức tạp. Hội nghị diễn ra tại Manila trong hai ngày 15 - 16/9.
Với cương vị Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đề xuất 5 ưu tiên gồm: dự báo rủi ro và hành động sớm; đưa các cam kết khu vực tới gần cộng đồng; chuẩn bị phục hồi ngay từ trước thiên tai; sử dụng có trách nhiệm công nghệ mới; và coi chống chịu thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

(Ảnh chụp màn hình)
ASEAN sẽ triển khai Chương trình công tác về quản lý thiên tai giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới biến các cam kết về phòng ngừa và chống chịu thành hành động cụ thể tại cộng đồng. Chương trình tập trung vào đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm, phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó và phục hồi bền vững.
Bình luận (0)