ASIAD 20 bỏ làng vận động viên

VTV.vn - Nước chủ nhà Nhật Bản chọn phương án linh hoạt, thực tế trong vấn đề lưu trú cho 17.000 vận động viên và quan chức.

Bên cạnh những câu chuyện về thanh tích, những cuộc tranh tài và những tấm huy trương, chuyện ăn ở của các vận động viên tại mỗi kỳ ASIAD cũng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tại ASIAD năm nay, câu chuyện này càng đặc biệt khi nước chủ nhà Nhật Bản lựa chọn một mô hình lưu trú khá khác thường. Đó là có vận động viên sẽ được bố trí trên một con tàu du lịch khổng lồ; có người được sống trong các căn phòng dạng container; trong khi một số đoàn sẽ được sắp xếp tại các khách sạn. Khắc hẳn với việc là xây dựng một làng vận động viên tập trung ở mỗi kỳ thể thao. 

Phóng viên Quang Hưng từ Nhật Bản đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ về mô hình đặc biệt này. Thông thường làng vận động viên là một phần biểu tượng của đại hội thể thao lớn. Nhưng Hội đồng Olympic châu Á cho rằng đây không phải là hạng mục bắt buộc đối với ASIAD Games. Đại diện của OCA còn cho rằng cần linh hoạt hơn. Thay vì xây dựng một công trình đắt đỏ rồi đối mặt với câu hỏi là sẽ được sử dụng cơ sở vật chất hạ tầng này ra sao sau đại hội. Tổ chức này thậm chí còn sử dụng cụ từ White Elephant, tức là voi trắng, để nói về nguy cơ xây dựng một công trình lớn nhưng thiếu công năng phù hợp sau khi kết thúc sự kiện.

Phương án ban đầu của Nhật Bản định xây dựng một làng vận động viên với trị giá khoảng 30 tỷ yên (tức là hơn 190 triệu USD), nhưng do giá cả tăng khiến con số thực tế đã vượt xa dự tính ban đầu. Vì vậy, câu chuyện ở Nagoya không chỉ là thiết kiệm chi phí, mà là thử nghiệm một cách tổ chức một đại hội thể thao lớn với ít hạ tầng xây mới hơn. Đằng sau lựa chọn này của Nhật Bản là một bài toán: làm thế nào để tổ chức một kỳ đại hội quy môn lớn mà không phải xây dựng một khối lượng hạ tầng khổng lồ, chỉ để sử dụng trong thời gian ngắn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.