ASIAD 2018: Phát hiện trường hợp sử dụng doping đầu tiên

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:21 ngày 25/08/2018

VTV.vn - Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Olympic Châu Á (OCA) ngày 24/8, đô vật người Turkmenistan Rustem Nazarov là VĐV đầu tiên tại Á vận hội dương tính với doping.

Ủy ban Olympic Châu Á (OCA) vừa công bố kết quả buổi kiểm tra doping ngẫu nhiên trước thềm ASIAD 2018 với một số VĐV tham gia thi đấu. Theo đó, đô vật Rustem Nazarov của Turkmenistan đã dương tính với chất Furosemide, một chất nằm trong danh mục cấm sử dụng của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Furosemide được biết đến như một loại thuốc lợi tiểu làm người dùng tạo nhiều nước tiểu hơn. Điều này giúp cơ thể tránh tình trạng dư thừa nước và muối, qua đó trở nên săn chắc và linh hoạt hơn.

ASIAD 2018: Phát hiện trường hợp sử dụng doping đầu tiên - Ảnh 1.

Nazarov (đỏ) sau thất bại trước Sandeep Tomar ở tứ kết vật tự do hạng cân 57kg.

Không rõ buổi kiểm tra doping có tác động đến tâm lý đô vật này hay không bởi dù sử dụng chất cấm, anh vẫn phải nhận thất bại chung cuộc trước đối thủ người Ấn Độ Sandeep Tomar ngay vòng đấu đầu tiên nội dung vật tự do hạng cân 57kg dành cho nam.

Quyết định cuối cùng của OCA về trường hợp của đô vật người Turkmenistan cũng được đưa ra. Theo đó, kết quả thi đấu của Nazarov tại ASIAD 18 lần này sẽ không được công nhận. Anh còn đứng trước nguy cơ không được tham dự kỳ ASIAD tiếp theo tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2022.

Hiện tại, Ủy ban Olympic Turkmenistan chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.