ASIAD 2018: Vị tỷ phú Indonesia với giấc mơ HCV môn đánh bài

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 10:29 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Là VĐV tham dự môn thi đấu đánh bài tại ASIAD 2018, vị tỷ phú giàu nhất Indonesia đã đặt ra mục tiêu giành HCV.

Tại ASIAD 2018, trong các môn thể thao thi đấu có sự góp mặt của môn đánh bài (Contract Bridge), đây cũng là môn thế mạnh của chủ nhà Indonesia. Năm 2011, Indonesia cũng đưa môn đánh bài vào các nội dung thi đấu tại SEA Games và giành được 4 HCV trên tổng số 6 bộ huy chương năm đó.

ASIAD 2018: Vị tỷ phú Indonesia với giấc mơ HCV môn đánh bài - Ảnh 1.

Môn đánh bài thi đấu tại SEA Games 2011

Năm nay, trong thành phần tham dự môn thi đấu đánh bài của đội chủ nhà có sự góp mặt của vận động viên Michael Bambang Hartono. Ông Michael Bambang Hartono năm nay đã 78 tuổi và được người dân Indonesia biết đến là một tỷ phú với khối tài sản khổng lồ.

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, ông Michael Bambang Hartono đang là người giàu nhất Indonesia với khối tài sản ước tính lên đến 16,7 tỷ USD. Ông hiện là người sở hữu tập đoàn Djarum cùng anh trai. Tập đoàn của ông nổi lên nhà sản xuất thuốc là nhưng tới nay đã chuyển hướng sang đầu tư và dịch vụ tài chính.

ASIAD 2018: Vị tỷ phú Indonesia với giấc mơ HCV môn đánh bài - Ảnh 2.

Ông Michael Bambang Hartono còn được biết đến là tỷ phú giàu nhất Indonesia

Ông Michael Bambang Hartono từng thi đấu rất nhiều ở các giải vô địch đánh bài thế giới. Tỷ phú giàu nhất Indonesia cho biết, ông nhắm đến HCV tại ASIAD năm nay nhưng chắc chắn ông sẽ không nhận khoản tiền 1,5 tỉ Rp (khoảng 2,4 tỉ đồng) mà chính phủ Indonesia thưởng cho các VĐV nước chủ nhà khi đoạt HCV.

Ông chia sẻ: "Nếu như tôi có thể giành được huy chương vàng, tôi sẽ tặng khoản tiền thưởng của chính phủ cho chương trình đào tạo vận động viên".

Nội dung đánh bài diễn ra từ ngày 21/8 đến 2/9 tại JI-Expo ở Kemayoran, Jakarta.