Đội tuyển Karatedo Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD 2018

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:49 ngày 18/08/2018

VTV.vn - Sức trẻ và quyết tâm mạnh mẽ, đó là những điểm nhấn mà ĐT Karatedo sẽ mang tới ASIAD 2018.

ĐT Karatedo Việt Nam đến ASIAD 2018 với lực lượng được trẻ hóa mạnh mẽ so với kì ASIAD 4 năm trước, đặc biệt ở đội kumite nữ. Những võ sỹ lớn tuổi lần lượt chia tay, nhường chỗ cho lớp VĐV trẻ tài năng và khát khao như Nguyễn Thị Ngoan, Hồ Thị Thu Hiền hay Nguyễn Thị Hồng Anh. Trong số này, Nguyễn Thị Ngoan được đặt nhiều kỳ vọng khi từng giành HCV giải Karatedo K1 năm ngoái hay HCĐ K1 năm nay. Mới đây tại giải vô địch châu Á, Ngoan cùng với Hồ Thị Thu Hiền cũng mang về tấm HCB. Thách thức với Nguyễn Thị Ngoan sẽ đến nhiều hơn tại ASIAD khi giải đấu này quy tụ những VĐV mạnh nhất châu lục. Hơn thế nữa, cô sẽ không tranh tài ở hạng cân 61 kg sở trường mà chuyển sang hạng 68kg.

Đội tuyển Karatedo Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ngoan (phải) nhận được sự kỳ vọng ở hạng cân 68kg nữ

Thời gian qua, Ngoan cùng các đồng đội ngoài việc tập luyện tại Hà Nội cũng dành nhiều thời gian xem video nghiên cứu về các đối thủ để có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Về phía đội kumite nam, sau giải vô địch châu Á với thành tích 1 HCB của võ sỹ Nguyễn Văn Hải, đội đã có thời gian tập huấn bổ ích tại Iran với sự sắp xếp của chuyên gia Seyed Hasan, cựu HLV ĐT Karatedo Iran. Đó là những ngày đầy bổ ích với các nam võ sỹ của chúng ta khi được tập luyện và so tài với những người đồng nghiệp hàng đầu tại ĐT Iran.

Đội tuyển Karatedo Việt Nam tự tin hướng tới ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Các võ sỹ nam kumite quyết tâm hướng tới Asiad 2018

Được biết sẽ có 4 VĐV nam đội kumite tham dự ASIAD lần này, trong đó kỳ vọng có thể đặt vào những võ sỹ như Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Duy hay Nguyễn Minh Phụng. Vẫn biết cơ hội mang về huy chương là rất khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các VĐV, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào những ngày ngày tranh tài sắp tới. Môn karatedo tại ASIAD 2018 sẽ bắt đầu tranh tài kể từ ngày 25/8.