Vì sao ĐT Olympic Việt Nam bằng điểm, hiệu số với Olympic Nhật Bản nhưng vẫn dẫn đầu bảng?

H.TCập nhật 22:25 ngày 16/08/2018

ĐT Olympic Việt Nam đang có điểm fairplay tốt hơn Olympic Nhật Bản

VTV.vn - Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng ASIAD 2018, ĐT Olympic Việt Nam có cùng số điểm và hiệu số với Olympic Nhật Bản nhưng vẫn tạo ra sự khác biệt với đối thủ.

Tối nay (16/8), ĐT Olympic Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp vòng bảng ASIAD 2018 khi đánh bại Olympic Nepal với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng trong trận đấu này đều in đậm dấy giày của 2 cầu thủ cùng tên Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức.

Như vậy, cùng với thắng lợi 3-0 trước ĐT Olympic Pakistan, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới.

Khá trùng hợp là ĐT Olympic Nhật Bản cũng có cùng số điểm và hiệu số (5-0) giống Olympic Việt Nam. Hai đội đã cùng nhau nắm chắc 2 vị trí đầu bảng D và lượt trận cuối giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ mang tính chất tranh ngôi nhất nhì.

Olympic Nepal 0-2 Olympic Việt Nam: Bộ đôi Anh Đức - Văn Đức tỏa sáng, Olympic Việt Nam sớm giành quyền vào vòng 1/8 ASIAD Olympic Nepal 0-2 Olympic Việt Nam: Bộ đôi Anh Đức - Văn Đức tỏa sáng, Olympic Việt Nam sớm giành quyền vào vòng 1/8 ASIAD

VTV.vn - Anh Đức và Phan Văn Đức lập công giúp ĐT Olympic Việt Nam giành thắng lợi thứ 2 và chắc chắn vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Tuy các chỉ số cơ bản y hệt nhau nhưng Văn Quyết và các đồng đội lại được tạm thời xếp đầu bảng chứ không phải đối thủ đến từ Đông Á. Lý do là bởi trong 9 tiêu chí xếp hạng của giải đấu, sau số điểm, hiệu số, các chỉ số đối đầu thì tiêu chí số 8 là điểm fairplay. Sau 2 trận đầu tiên, ĐT Olympic Việt Nam chưa phải nhận thẻ vàng (0 điểm) trong khi Ryo Hatsuse phải nhận tấm thẻ vàng trong trận gặp Nepal khiến điểm fairplay của Olympic Nhật Bản là -1.

Vì sao ĐT Olympic Việt Nam bằng điểm, hiệu số với Olympic Nhật Bản nhưng vẫn dẫn đầu bảng? - Ảnh 2.

Xếp hạng tạm thời bảng D (theo Wikipedia)

Dù vậy, ở lượt trận cuối, do 2 đội gặp nhau để tranh nhất nhì nên tiêu chí xếp hạng số 7 sẽ được sử dụng trước điểm fairplay. Tiêu chí này quy định nếu 2 đội bằng điểm, bằng hiệu số và đối đầu mà đang cùng trên một mặt sân thì sẽ bước vào loạt sút penalty may rủi. 

Nếu giành ngôi nhất bảng, tuyển Việt Nam ở vòng knock-out nhiều khả năng sẽ tránh phải đối đầu với ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc - ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng E. Đội bóng xứ kim chi được đánh giá rất cao nhờ sự góp mặt của ngôi sao Son Heung Min vừa trở về từ Tottenham. Trong trường hợp này, Olympic Việt Nam sẽ so tài với đội xếp thứ 3 bảng B, E hoặc F và có nhiều cơ hội hơn để tiến vào tứ kết.

ẢNH: ĐT Olympic Việt Nam thắng nhẹ Olympic Nepal, sớm giành quyền vào vòng 1/8

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT Olympic Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước ĐT Olympic Nepal để qua đó cùng Olympic Nhật Bản sớm giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2018.