Olympic Pakistan - đối thủ khó lường của Olympic Việt Nam ngày ra quân

H.TCập nhật 11:24 ngày 14/08/2018

3 năm qua các đội tuyển Pakistan không có một giải đấu chính thức hay trận đấu chính thức nào

VTV.vn - Trở lại sau án phạt cấm thi đấu 3 năm, ĐT Olympic Pakistan sẽ là ẩn số thú vị mà Olympic Việt Nam cần phải tìm lời giải trong trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2018.

Chiều nay (14/8), ĐT Olympic Việt Nam sẽ lĩnh ấn tiên phong của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 khi bước vào trận ra quân gặp ĐT Olympic Pakistan tại bảng D môn bóng đá nam.

Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của bóng đá Pakistan sau 3 năm bị FIFA cấm thi đấu quốc tế nên đây sẽ là ẩn số thú vị mà Olympic Việt Nam cần phải tìm lời giải. Trận đấu gần nhất của ĐTQG Pakistan cũng diễn ra từ 2015 tại vòng loại World Cup khi họ để thua Yemen với tỷ số 1-3.

HLV José Antonio Nogueira, ĐT Olympic Pakistan bày tỏ sự lo lắng trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VTV: "Điều này chẳng tốt một chút nào khi 3 năm qua các đội bóng không có một giải đấu chính thức hay trận đấu chính thức nào. Các cầu thủ bị ảnh hưởng ghê gớm. Đó là một phần lý do tôi được ký hợp đồng và xây dựng lại bóng đá Pakistan. Còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi cố gắng từng bước một".

"Đây là một đội bóng trẻ, đầu tiên là họ trẻ và thứ 2 họ cũng không quá chất lượng. Vì thế ngay ở thời điểm hiện tại tôi không thể kể ra một vài cái tên nổi bật của đội bóng hay sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi khá yếu. Vì thế chúng tôi sẽ chuẩn bị dần dần, kỹ thuật và chiến thuật. Các cầu thủ cần phải cải thiện kỹ năng chơi bóng, đó là điều cốt lõi và sau đó chúng tôi mới có thể cải thiện nhiều hơn" – ông Nogueira thể hiện sự khiêm tốn.

Olympic Pakistan - đối thủ khó lường của Olympic Việt Nam ngày ra quân - Ảnh 1.

Phóng viên Ban Thể Thao, Đài THVN trao đổi cùng HLV Olympic Pakistan

HLV Nogueira chỉ đặt mục tiêu cho các học trò giành 1 trong 4 suất hạng 3 tốt nhất để vượt qua vòng bảng.

Dù HLV Olympic Pakistan tự đánh giá thấp đội bóng của mình nhưng không vì thế mà các cầu thủ Olympic Việt Nam có thể chủ quan trước sức mạnh chưa được kiểm chứng của đối thủ. Trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo cũng nêu ra khó khăn khi không có nhiều tư liệu để phân tích đội bóng Nam Á.

Trong lịch sử, Olympic Pakistan từng 3 lần dự ASIAD (2002, 2006, 2014) và chưa từng vượt qua vòng bảng. Trong tổng số 8 trận thi đấu tại đấu trường này, Olympic Pakistan để thua 7 và hòa 1. Họ ghi được 2 bàn và để lọt lưới tới 23 lần.

Tại ASIAD 2018, HLV Jose Antonio Nogueira gây bất ngờ khi không triệu tập những tài năng trẻ đang thi đấu ở châu Âu như Kamran Ali Iqbal (CLB Grorud - Na Uy), Easah Suliman (Aston Villa - Anh) và Adnan Mohamed (Helsingor - Đan Mạch).

3 gương mặt trên 23 tuổi của ĐT Olympic Pakistan gồm thủ môn Yousuf Butt (sinh ra tại Canada) và tiền vệ Saddam Hussain đang thi đấu ở châu Âu, cùng cầu thủ Memood Khan hiện đang đầu quân cho CLB nội địa KRL FC. Bên cạnh đó, đội hình ĐT Olympic Pakistan có 7 cầu thủ chưa đầy 20 tuổi.

Trước khi bước vào ASIAD 2018, Olympic Pakistan đã sang Bahrain tập huấn 2 tuần. Trong thời gian này, họ thi đấu 4 trận giao hữu với các CLB đều thuộc giải VĐQG Bahrain. Cụ thể ngày 20/7, họ thua Budaiya Club (1-2), ngày 23/7, thắng Riffa SC (1-0), ngày 26/7, hòa Al-Ahli SC (0-0), và cuối cùng ngày 29/7 thua Sitra FC (0-2).

HLV Park Hang Seo nhận định đối thủ này có trình độ khá với điểm mạnh là thể lực và tốc độ: "Qua theo dõi băng hình những trận đấu của họ tại đó, chúng tôi thấy họ chơi 4-4-2, trong đó có những cầu thủ tốc độ, chất lượng khá tốt. Trong đội hình của họ có ba cầu thủ trên 23 tuổi, trong đó có cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng Ba của Đan Mạch".

"Tại trận ra quân gặp Pakistan, Việt Nam sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 với lối chơi tích cực, quyết tâm không làm người hâm mộ phải thất vọng" – chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ về chiến thuật trận đấu tới.

Trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan sẽ được diễn ra vào 16h00 hôm nay (14/8).