Olympic Việt Nam vào tranh HCĐ sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:24 ngày 29/08/2018

VTV.vn - Trong trận bán kết, các cầu thủ ĐT Olympic Việt Nam đành chịu thất bại 1-3 trước ĐT Olympic Hàn Quốc qua đó lỡ hẹn trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Đối thủ là một đội bóng mạnh với những cầu thủ đẳng cấp thế giới và nổi bật nhất là Son Heung Min. Thế nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt. Tuy nhiên, ĐT Olympic Hàn Quốc đã thể hiện được bản lĩnh của đội bóng mạnh hơn khi liên tục gây sức ép lên hàng thủ của ĐT Olympic Việt Nam.

Ngay phút thứ 7, xuất phát từ một tình huống phối hợp trung lộ, bóng được đưa vào trong vòng cấm địa của ĐT Olympic Việt Nam. Tranh chấp giữa cầu thủ hai bên trở thành một tình huống lộn xộn, bóng bật ra đúng vị trí của Lee Seung Woo. Ngay lập tức, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" đã tung ra cú sút hiểm hóc làm tung lưới khung thành của ĐT Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam vào tranh HCĐ sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT Olympic Hàn Quốc sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 7

Sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ ĐT Olympic Việt Nam không hề nôn nóng, lấy lại thế trận bằng những pha tấn công từ hai biên. Tuy nhiên, hàng thủ của ĐT Olympic Hàn Quốc đã thi đấu hết sức tập trung và hoá giải những miếng đánh của ĐT Olympic Việt Nam.

Phút thứ 28 của trận đấu, cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Olympic Hàn Quốc đã lên tiếng. Son Heung Min thể hiện đẳng cấp của mình khi có được chọc khe tinh tế loại bỏ hàng thủ ĐT Olympic Việt Nam để Hwang Ui Jo băng xuống hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho ĐT Olympic Hàn Quốc.

Olympic Việt Nam vào tranh HCĐ sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc - Ảnh 2.

ĐT Olympic Việt Nam thi đấu với tinh thần hết sức quyết liệt

Ngay lập tức HLV Park Hang Seo đã có những điều chỉnh khi đưa đội trưởng Văn Quyết vào sân thay cho Đức Huy. ĐT Olympic Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đã có những cơ hội xuất hiện, thế nhưng sức mạnh hàng thủ của ĐT Olympic Hàn Quốc đã ngăn cản những nỗ lực của ĐT Olympic Việt Nam trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, ĐT Olympic Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh khi đưa Minh Vương vào thay Xuân Trường. Thế nhưng ĐT Olympic Hàn Quốc vẫn có được thế trận hết sức chặt chẽ.

Phút thứ 55, trong một pha phối hợp trung lộ, ĐT Olympic Hàn Quốc tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và các hậu vệ ĐT Olympic Việt Nam đã chơi lăn xả những vẫn không thể ngăn cản Lee Seung Woo lập cú đúp.

Olympic Việt Nam vào tranh HCĐ sau thất bại trước Olympic Hàn Quốc - Ảnh 3.

Minh Vương toả sáng với pha sút phạt tuyệt đẹp

Phút thứ 70, ĐT Olympic Việt Nam có được một quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài vòng cấm địa ĐT Olympic Hàn Quốc. Minh Vương trong lần đầu được ra sân đã có pha đá phạt đẹp mắt xé toang mành lưới thủ môn Jo Hyeonwoo đem về bàn thắng rút ngắn tỉ số cho ĐT Olympic Việt Nam.

Sau khi bị chọc thủng lưới, ĐT Olympic Hàn Quốc tỏ ra bối rối, trong khi đó ĐT Olympic Việt Nam lại thi đấu khởi sắc hơn. Tuy nhiên mọi nỗ lực cũng không thể đem về tấm vé vào chung kết ASIAD khi thời gian đã hết. Chung cuộc, ĐT Olympic Việt Nam chịu thất bại 1-3 trước ĐT Olympic Hàn Quốc, qua đó sẽ bước vào trận tranh HCĐ vào ngày 1/9.

Chung cuộc: ĐT Olympic Việt Nam 1-3 ĐT Olympic Hàn Quốc

Ghi bàn: Minh Vương (70') - Lee Seung Woo (7', 55'), Hwang Ui Jo (28')

Đội hình ra sân hai đội:

+ ĐT Olympic Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Xuân Mạnh, Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Văn Đức, Anh Đức.

+ ĐT Olympic Hàn Quốc: Jo Hyeonwoo, Kim Minjae, Kim Jinya, Kim Moonhwan, Son Heung Min, Lee Jinhyun, Hwang Hee Chan, Cho Yumin, Hwang Ui Jo, Lee Seungwoo, Kimg Jungmin.