VĐV Rowing giành HCV ASIAD: "Hạnh phúc khi được hát Quốc ca tại đấu trường ASIAD"

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 15:26 ngày 23/08/2018

VTV.vn - Đó là câu nói đầy cảm xúc ngay sau khi bốn cô gái vàng của Rowing Việt Nam về đích và mang về tấm HCV ASIAD 2018 đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sau rất nhiều chờ đợi cuối cùng Đoàn TTVN đã được hưởng niềm vui từ môn Rowing với tấm HCV ở nội dung 4 nữ mái chèo hạng nhẹ. Bốn cô gái gồm Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo và Hồ Thị Lý đã thi đấu xuất sắc để về đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11. Khoảnh khắc chiếc thuyền cán đích cũng là lúc niềm vui vỡ òa với các VĐV, những đồng đội và BHL.

"Chúng em rất hạnh phúc vì mang vinh quang về cho Tổ quốc, được hát quốc ca tại ASIAD. Chưa bao giờ chúng em thấy hạnh phúc và cảm xúc như thế trong đời VĐV của mình", 4 cô gái vàng chia sẻ.

VĐV Rowing giành HCV ASIAD: Hạnh phúc khi được hát Quốc ca tại đấu trường ASIAD - Ảnh 1.

Các cô gái của ĐT Rowing Việt Nam đã không thể giữ được những giọt nước mắt hạnh phúc

Những giọt nước mắt cứ thế đã tuôn rơi trong sự sung sướng tột cùng vì... đã có tiền mua sữa cho con. Một câu nói được thốt lên đầy chân thật và đặc biệt chính xác với trường hợp của tay chèo Phạm Thị Thảo, người mới sinh con được 4 tháng nhưng đã chấp nhận quay lại tập luyện cùng đội để chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Không giống với nhiều môn thể thao khác, Rowing có đặc thù tập luyện trên sông nước và chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết. Ít ai biết rằng thời gian qua, ĐT Rowing Việt Nam cứ mưa là lên bờ, nắng lại xuống thuyền tập do thời tiết thất thường tại miền Bắc. Đó là còn chưa kể đến sự ảnh hưởng do bèo luôn vướng vào đường đua làm ảnh hưởng tới khả năng tập luyện.

VĐV Rowing giành HCV ASIAD: Hạnh phúc khi được hát Quốc ca tại đấu trường ASIAD - Ảnh 2.

Các cô gái Rowing Việt Nam đã vượt qua hàng loạt khó khăn để mang về tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 2018

Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó, các cô gái của Rowing Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho TTVN và sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bởi ngoài phần thưởng nóng 300 triệu đồng được trao trực tiếp tại địa điểm thi đấu sẽ là những khoản thưởng khác theo quy định của Nhà nước. Đó chắc chắn là nguồn động viên rất lớn với những cô gái vàng đã vất vả trong suốt một năm qua để mang về vinh quang cho TTVN.