Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này!

H.M (dịch)Cập nhật 21:43 ngày 25/12/2018

VTV.vn - VCK Asian Cup 2019 có thể là lần cuối cùng 5 ngôi sao gạo cội của bóng đá châu Á khoác áo ĐTQG và ra sân thi đấu.

"Tre già măng mọc" là lẽ thường tình và bóng đá cũng không ngoại lệ. Khi những ngôi sao trẻ chứng minh được năng lực của bản thân cũng là lúc những gương mặt gạo cội nói lời chia tay với đội bóng mà mình đã tận hiến. Sau đây là 5 cái tên có khả năng sẽ nói lời chia tay ĐTQG sau Asian Cup 2019.

Sunil Chhetri (Ấn Độ) 

Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này! - Ảnh 1.

 Ngôi sao Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giúp ĐTQG của mình gặt hái được những thành tích ấn tượng tại VCK Asian Cup 2019 nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh một cầu thủ hàng đầu.

Ở tuổi 34, Sunil Chhetri đã có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG Ấn Độ và ghi được tới 65 bàn thắng.

Sunil Chhetri có màn ra mắt ĐTQG vào năm 2005 và cùng với ĐT Ấn Độ, chân sút này đã có cho mình không ít những danh hiệu, đáng kể có AFC Challenge Cup 2008, SAFF Championship 2011 và 2016.

Mark Milligan (Australia)

 

Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này! - Ảnh 2.

 Nhà ĐKVĐ Australia đang hy vọng rằng sẽ có thể tiếp tục trải qua một VCK Asian Cup thành công nhờ sự kết hợp tuyệt vời giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình.

Mark Milligan giống như một chú kangoroo đầu đàn và là người có thể thay đổi cục diện của trận đấu trong nhiều tình huống.

Ở tuổi 33, Milligan có 73 lần khoác áo ĐTQG và cũng là một trong những gương mặt góp phần giúp Australia đăng quang tại Asian Cup 2015.

Zheng Zhi (Trung Quốc) 

Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này! - Ảnh 3.

 Zheng Zhi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1998 và cũng sớm có một suất thường xuyên trong đội hình ĐTQG Trung Quốc. Với hơn 100 lần khoác áo ĐTQG, Asian Cup 2019 có thể là giải đấu chia tay đối với cầu thủ lão tướng này.

Từng chơi bóng ở Anh cho Charlton Athletic, ở Scotland cho Celtic, Zheng Zhi chứng minh bản thân mình là mẫu tiền vệ chắc chắn và rất tự tin vào vị trí của mình.

Trung Quốc có thể không phải ứng viên vô địch cho giải đấu Asian Cup 2019 nhưng những màn trình diễn đầy cảm hứng từ Zheng Zhi có thể là kết thúc đẹp cho tiền vệ này với sự nghiệp của bản thân trong màu áo ĐTQG.

Masoud Shojaei (Iran)

 

Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này! - Ảnh 4.

 Thủ quân ĐT Iran - Masoud Shojaei có nhiều trách nhiệm trên vai tại đấu trường Asian Cup 2019 trong bối cảnh ĐTQG của anh được đánh giá như ứng viên vô địch.

Được đánh giá là đội bóng hàng đầu châu Á, nhiệm vụ của Masoud Shojaei và các đồng đội hiển nhiên là phải góp mặt ở trong trận chung kết của giải đấu.

Masoud Shojaei có 80 lần khoác áo ĐTQG Iran, ghi được 8 bàn thắng. Anh bắt đầu được triệu tập lên ĐT Iran từ năm 2004 – 2 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ở tuổi 34, Asian Cup 2019 có lẽ là cơ hội cuối cùng của Masoud Shojaei để nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ahmed Mubarak Al-Mahaijri (Oman)

 

Asian Cup 2019 có thể là giải đấu cuối cùng của những ngôi sao này! - Ảnh 5.

 Với hơn 160 lần khoác áo ĐTQG, Ahmed là một trong những cầu thủ có số lần thi đấu cho ĐTQG nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Oman. Càng đáng nể hơn khi Ahmed mới chỉ 33 tuổi – không phải cao nhất tại giải đấu Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, sau 16 năm thi đấu cho ĐTQG, ghi được 20 bàn thắng, có lẽ, sau giải vô địch châu Á sẽ là lúc để đôi chân của cầu thủ gạo cội này nghỉ ngơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.