ĐT Thái Lan chính thức mất thủ thành số 1 ở Asian Cup 2019

H.TCập nhật 17:54 ngày 26/12/2018

VTV.vn - Thủ môn Kawin Thamsatchanan đã không thể đồng hành cùng ĐT Thái Lan tại Asian Cup 2019, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của HLV Milovan Rajevac.

Kawin Thamsatchanan vốn là 1 trong 4 cầu thủ thi đấu nước ngoài được HLV Milovan Rajevac bổ sung vào danh sách 27 cầu thủ ĐT Thái Lan dự AFC Asian Cup 2019 sau thất bại ở bán kết AFF Cup 2018 vừa qua.

Thủ môn 28 tuổi này phải ngồi ngoài sân suốt từ tháng 10 sau dính chấn thương bàn chân trong màu áo CLB OH Leuven của Bỉ. Dù vậy, anh vẫn được HLV Rajevac và CĐV Thái Lan hy vọng sẽ kịp bình phục để tham dự giải bóng đá số 1 châu Á vào tháng 1 tới tại UAE.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đã được đưa ra vào chiều nay khi LĐBĐ Thái Lan thông báo Kawin không thể hồi phục trước Asian Cup 2019 và chắc chắn phải vắng mặt.

Thủ thành này cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên: "Chắc chắn 100% rằng tôi không thể hồi phục chấn thương. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV Thái Lan đã ủng hộ tôi trong thời khắc khó khăn".

"Dù vậy, tôi tin rằng đội hình Thái Lan hiện tại cũng đủ mạnh để bắt đầu cho giải đấu lớn nhất châu Á trong 2 tuần tới và tôi tin chúng ta sẽ vào đến vòng knock-out" – Kawin bày tỏ sự tin tưởng với các đồng đội.

ĐT Thái Lan chính thức mất thủ thành số 1 ở Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Kawin Thamsatchanan gia nhập CLB hạng 2 của Bỉ Oud-Heverlee Leuven vào đầu năm nay sau 10 năm gắn bó với Muangthong United. Trước đó, Kawin đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng Nhật Bản. Ngoài ra, CLB Angers đến từ Ligue 2 của Pháp cũng đã liên hệ với thủ thành số 1 của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã lựa chọn CLB Oud-Heverlee Leuven thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thái Lan King Power International.

Sự vắng mặt của Kawin chắc chắn là tổn thất không nhỏ tới tham vọng tiến sâu ở Asian Cup 2018 của ĐT Thái Lan. Thủ thành Chatchai Budprom nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò gác đền cho đội bóng xứ chùa Vàng trong chiến dịch Asian Cup sắp tới. Dù vậy, với màn thể hiện ở AFF Cup vừa qua, năng lực của thủ môn CLB Bangkok Glass không được đánh giá quá cao. Thậm chí, anh còn trở thành trò đùa của các cầu thủ ĐT Malaysia sau tuyên bố mạnh miệng trước trận bán kết lượt về.

ĐT Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình ở Asian Cup với cuộc đối đầu với Ấn Độ ở bảng A vào ngày 6/1. Tiếp đó, thầy trò HLV Milovan Rajevac lần lượt chạm trán Bahrain vào ngày 10/1 trước khi đụng độ đội chủ nhà UAE vào ngày 14/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.