ĐT Việt Nam trẻ nhất Asian Cup 2019

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 11:53 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Với lực lượng đăng ký gồm hầu hết những cầu thủ lứa tuổi U23, ĐT Việt Nam đang có độ tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019.

Trước Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam còn có những cầu thủ ở độ tuổi ngoài 30 như Anh Đức hay một cái tên giàu kinh nghiệm khác như Văn Quyết. Nhưng khi hai cầu thủ này vắng mặt trong đợt tập trung lần này, Trọng Hoàng nổi lên là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình, dù anh cũng mới... 29 tuổi. Kế đó là những cái tên Tuấn Mạnh (28 tuổi) hay Ngân Văn Đại (26 tuổi). Trong khi gương mặt trẻ nhất không ai khác vẫn là Đoàn Văn Hậu, em út năm nay mới 19 tuổi.

ĐT Việt Nam trẻ nhất Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Như vậy trong danh sách đăng ký sơ bộ gửi lên AFC, độ tuổi trung bình của ĐT Việt Nam chỉ là 23,1 và điều đó giúp chúng ta trở thành đội có tuổi đời trẻ nhất giải đấu. Không quá khó hiểu bởi trong danh sách này, HLV Park Hang Seo đã đăng ký tới 13 gương mặt từng tham dự VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018 cũng như một số cái tên thậm chí còn ở độ tuổi U21.

Sau ĐT Việt Nam tới lượt những đội như Iraq (trung bình 24 tuổi), kế đó là Ấn Độ (24,8 tuổi và Qatar (25 tuổi). Đội bóng có tuổi đời lớn nhất Asian Cup 2019 là ĐT Trung Quốc với tuổi trung bình 28,7 tuổi.


Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.