NÓNG: LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Rajevac sau trận thảm bại trước ĐT Ấn Độ

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:27 ngày 07/01/2019

VTV.vn - LĐBĐ Thái Lan đã quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac sau khi ĐT nước này thảm bại 1-4 trước ĐT Ấn Độ trong trận đấu ra quân tại Asian Cup 2019.

HLV Milovan Rajevac đã phải đối mặt với không ít sức ép sau khi ĐT Thái Lan thi đấu thiếu thuyết phục và dừng chân tại bán kết AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua, và kết quả thi đấu của ĐT Thái Lan tại Asian Cup 2019 sẽ là cơ sở để quyết định tương lai của HLV người Serbia này.

Thế nhưng, dù có sự trở lại của hàng loạt trụ cột nhưng ĐT Thái Lan lại thi đấu rời rạc và để thua đậm 1-4 trước ĐT Ấn Độ ngay trong trận đấu ra quân tại Asian Cup 2019. Chính điều này đã khiến LĐBĐ Thái Lan đưa ra quyết định sa thải HLV Rajevac.

NÓNG: LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Rajevac sau trận thảm bại trước ĐT Ấn Độ - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung chia sẻ về quyết định này:

"Thất bại trước ĐT Ấn Độ là điều mà ĐT Thái Lan và các CĐV của chúng tôi không hề mong muốn. Và cũng giống như các CĐV trên khắp đất nước, tôi cũng rất thất vọng với kết quả này. Với tư cách là chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tôi không thể để vấn đề này tiếp diễn."

"Tôi xin thông báo hợp đồng của LĐBĐ Thái Lan và HLV Rajevac đã chính thức chấm dứt."

"Trợ lý Sirisak Yodyardthai sẽ là người tạm thời đảm nhận vị trí HLV trưởng ngay từ trận đấu sắp tới tại Asian Cup 2019."

ĐT Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Bahrain ở trận đấu tiếp theo vào ngày 10/1 trước khi gặp ĐT chủ nhà UAE vào ngày 14/1.

HIGHLIGHTS: ĐT Thái Lan 1-4 ĐT Ấn Độ (Bảng A VCK Asian Cup 2019)

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.