Trọng tài bắt chính trận ĐT Việt Nam - ĐT Iraq là người quen tại AFF Cup

H.TCập nhật 16:37 ngày 07/01/2019

Trọng tài Abdulrahman al-Jassim (Ảnh: QNA)

VTV.vn - Trọng tài Al-Jassim – người bắt chính trận ra quân của ĐT Việt Nam tại Asian Cup không phải cái tên xa lạ với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố quyết định phân công trọng tài cho các trận đấu vòng bảng AFC Asian Cup ngày 7-8/1. Theo đó, trọng tài chính bắt trận ra quân của ĐT Việt Nam gặp ĐT Iraq là ông Abdulrahman al-Jassim (quốc tịch Qatar).

Trọng tài Al-Jassim không phải cái tên xa lạ với thầy trò HLV Park Hang Seo khi từng cầm còi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và ĐT Việt Nam trên sân Panaad (Bacolod, Philippines). Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 để tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó giành vé vào trận chung kết và sau đó đăng quang ngôi vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Ở trận đấu trên sân Panaad, trọng tài người Qatar cũng tỏ ra nghiêm khắc khi rút ra 4 thẻ vàng dành cho Quang Hải và 3 cầu thủ của Philippines.

Trọng tài bắt chính trận ĐT Việt Nam - ĐT Iraq là người quen tại AFF Cup - Ảnh 1.

Trọng tài Al-Jassim từng bắt chính trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và ĐT Việt Nam trên sân Panaad (Ảnh: AFF Suzuki Cup 2018)

Trọng tài Al-Jassim năm nay 32 tuổi và trở thành trọng tài quốc tế FIFA từ năm 2013. Ông từng bắt chính tại FIFA Club World Cup 2017 hay VCK FIFA U20 World Cup 2017 – nơi có sự góp mặt của U20 Việt Nam cũng như làm nhiệm vụ trọng tài VAR tại FIFA World Cup 2018 tại Nga mùa Hè năm ngoái.

Để đề phòng những tình huống phạm lỗi đáng tiếc, vào ngày 5/1 vừa qua, đại diện của LĐBĐ châu Á (AFC) đã có buổi họp với ĐT Việt Nam xung quanh các vấn đề liên quan đến điều lệ giải và một số cập nhật quan trọng về luật thi đấu áp dụng.

Các tuyển thủ được phân tích rất kỹ về những tình huống có thể phải nhận thẻ một cách đáng có nếu không có sự hiểu biết về luật. HLV trưởng Park Hang-seo cũng yêu cầu các học trò cần phải luôn luôn có sự tập trung trong thi đấu, trao dồi kiến thức về luật để hạn chế thấp nhất những sai sót không đáng có.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc nhở toàn đội phải tôn trọng quyết định của trọng tài, không được phép dừng bóng trong mọi tình huống khi chưa có tiếng còi của trọng tài, thi đấu trung thực, fair-play.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.