(Ảnh: AP)
Nhóm 3 nước Mỹ, Anh và Australia đã công bố dự án trọng điểm đầu tiên trong khuôn khổ trụ cột công nghệ quốc phòng, tập trung phát triển tàu ngầm không người lái. Hiệp ước an ninh này sẽ cho phép Australia mua một hạm đội tàu ngầm hạt nhân mới để tuần tra Thái Bình Dương.
Theo Trụ cột 2 của thỏa thuận, các nước AUKUS sẽ hợp tác phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết dự án sẽ tăng cường năng lực tác chiến dưới biển và duy trì ưu thế hàng hải của ba nước. Dự án nằm trong Trụ cột 2 của AUKUS - bao gồm các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ siêu vượt âm và an ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles tại Đối thoại Shangri-La, Singapore (Ảnh: AP)
Theo ông Hegseth, các tàu ngầm không người lái mới sẽ tăng cường sức mạnh của hiệp ước.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey cho biết chương trình phát triển phương tiện dưới nước không người lái (UUV) sẽ hỗ trợ lực lượng vũ trang ba nước tiếp cận những công nghệ chiến trường hiện đại nhất. Đồng thời, chương trình tăng khả năng phát hiện, răn đe và đối phó với các mối đe dọa nhằm vào hạ tầng dưới biển như cáp viễn thông và đường ống dẫn năng lượng.
AUKUS được ba nước Mỹ, Anh và Australia thành lập vào năm 2021.

Bình luận (0)