Chính phủ Australia ngày 8/9 đã công bố dự thảo luật mới nhằm siết chặt quản lý đối với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Instagram, đi kèm với đó là hình phạt nếu các "ông lớn" công nghệ không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ người dùng.
Theo quy định đề xuất, các công ty truyền thông xã hội sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi khỏi hàng loạt nội dung độc hại, bao gồm nội dung khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến, cổ xúy tội phạm và khuyến khích rối loạn ăn uống. Nếu không đáp ứng yêu cầu này, các công ty có thể đối mặt án phạt lên tới 109 triệu AUD (tương đương 78 triệu USD).
Bên cạnh đó, dự thảo cũng bắt buộc các nền tảng phải cung cấp cho người dùng quyền từ chối những thuật toán đề xuất nội dung tự động dựa trên sở thích cá nhân. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh việc tắt thuật toán sẽ trao cho người dân quyền chủ động lớn hơn trong việc kiểm soát nền tảng, cũng như quyết định những nội dung mà họ muốn tiếp cận.
Theo kế hoạch, dự thảo luật sẽ chính thức được trình lên Quốc hội vào cuối năm nay, sau khi hoàn tất quá trình tham vấn với các công ty mạng xã hội, những cơ quan trong ngành và các nhóm xã hội dân sự.
Lý giải về động thái mạnh tay này, Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ hành động dựa trên lo ngại ngày càng tăng của cộng đồng. Ông khẳng định quyết tâm của giới chức trong việc chấm dứt tình trạng trẻ em Australia bị các nền tảng khai thác dữ liệu.
Cùng chung quan điểm, Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cảnh báo các công cụ và nền tảng công nghệ đã xâm nhập sâu rộng vào đời sống hàng ngày của người dân. Dù mang lại một số lợi ích nhất định, chúng cũng đi kèm với những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là việc sử dụng các thuật toán gây nghiện để thao túng người dùng.
Dự luật mới này được xây dựng nối tiếp lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi – cũng là lệnh cấm đầu tiên thuộc loại này trên thế giới của Australia. Đáng chú ý, các báo cáo dữ liệu hồi tháng 8 cho thấy bất chấp lệnh cấm có hiệu lực từ cuối năm ngoái, tần suất sử dụng các ứng dụng như Instagram và TikTok của trẻ em dưới 16 tuổi tại nước này vẫn tiếp tục gia tăng.
Bình luận (0)