(Ảnh: Newswire)
Mới đây, giới chuyên gia y tế Australia cảnh báo biến thể cúm mới Super-K có tốc độ lây lan nhanh, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch ngay từ giai đoạn đầu mùa. Dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các chủng cúm đang lưu hành, song số ca mắc tăng nhanh đang khiến ngành y tế nước này đặc biệt lo ngại.
Theo các nguồn y tế và truyền thông Australia, nước này đã ghi nhận hơn 25.000 ca cúm từ đầu năm đến nay, cho thấy hoạt động của virus cúm đang diễn ra mạnh trước khi mùa Đông bước vào cao điểm. Các chuyên gia cảnh báo đây là tín hiệu không thể xem nhẹ nếu nhìn lại năm 2025 - mùa cúm được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Australia, với số ca mắc và tử vong tăng cao trên phạm vi toàn quốc.
Trong bối cảnh đó, Australia đã điều chỉnh chiến lược tiêm chủng để phù hợp hơn với tình hình dịch tễ hiện nay. Từ năm 2026, nước này triển khai vaccine cúm mùa ba chủng và lần đầu tiên đưa vào sử dụng vaccine cúm dạng xịt mũi FluMist cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 - 17 tuổi. Theo Cẩm nang Tiêm chủng Australia và thông tin từ chính quyền bang New South Wales (NSW), đây là loại vaccine sống giảm độc lực, được sử dụng qua đường mũi như một lựa chọn không dùng kim tiêm, nhằm tăng khả năng tiếp cận tiêm chủng cho trẻ nhỏ.
Một số bang như Queensland và NSW đã bắt đầu triển khai miễn phí vaccine xịt mũi cho các nhóm tuổi nhỏ hơn trong diện ưu tiên. Giới chức y tế Australia cho rằng biện pháp này có thể góp phần cải thiện tỷ lệ bao phủ vaccine, vốn đã giảm sau đại dịch COVID-19 do tâm lý chủ quan, mệt mỏi với tiêm chủng và sự lan truyền của thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhấn mạnh, dù biến thể Super-K chưa được xác định là gây bệnh nặng hơn, song mức độ lây lan cao đồng nghĩa với việc tổng số ca mắc có thể tăng mạnh, kéo theo số trường hợp biến chứng nặng và nhập viện cũng gia tăng. Trong bối cảnh đó, tiêm vaccine vẫn được xem là biện pháp hiệu quả nhất nhằm giảm nguy cơ diễn tiến nặng, nhập viện và tử vong do cúm.
Giới chức y tế Australia khuyến cáo người dân nên tiêm phòng trong tháng 4 và tháng 5 để cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch trước khi mùa cúm đạt đỉnh. Những nhóm được đặc biệt khuyến nghị tiêm phòng gồm người từ 50 tuổi trở lên, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường hoặc hen suyễn. Bên cạnh tiêm vaccine, các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, ở nhà khi bị bệnh và đi khám khi có triệu chứng nặng tiếp tục được nhấn mạnh như những bước cần thiết để hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Bình luận (0)