Australia cảnh báo giới trẻ bị cực đoan hóa trên mạng - Ảnh minh họa
Không chỉ hệ thống thông tin, chính người sử dụng Internet cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ về an ninh, an toàn trên mạng. Tại Australia, giới chức cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo, thao túng và cực đoan hóa qua các nền tảng trực tuyến, với sự hỗ trợ ngày càng tinh vi của công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo.
Cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia cảnh báo nếu không có sự can thiệp nghiêm túc và kịp thời, hệ thống y tế tâm thần, giáo dục, tài chính và tư pháp của Australia sẽ đứng trước nguy cơ bị quá tải bởi một thế hệ trẻ bị tổn thương nặng nề hoặc vướng vào các tội danh nghiêm trọng.
Cảnh báo trên vừa được đại diện Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đưa ra trong phiên điều trần tại Quốc hội hôm 21/10.
Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban hỗn hợp Quốc hội về Tình báo và An ninh trong khuôn khổ cuộc điều tra về tình trạng cực đoan hóa, Phó Ủy viên AFP phụ trách điều tra an ninh quốc gia, bà Sandra Booth nhấn mạnh Australia đang đối mặt với làn sóng tội phạm vị thành niên ngày càng tăng. Đáng chú ý, sự phát triển của công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), khiến việc thao túng nạn nhân trên mạng trở nên dễ dàng hơn. Bà Booth cho rằng cần triển khai cách tiếp cận toàn xã hội nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của trẻ em Australia trước nguy cơ bị cực đoan hóa và thao túng trên không gian mạng.
Dẫn chứng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bà cho biết Đội Chống khủng bố Liên hợp (lực lượng phối hợp liên ngành) từng điều tra một thiếu niên 13 tuổi sử dụng nền tảng mạng xã hội Discord do nghi ngờ thiếu niên này sở hữu tài liệu bạo lực cực đoan. Trong quá trình khám xét nơi ở của thiếu niên này, lực lượng chức năng được cho là đã phát hiện một cuốn sổ ghi chép kế hoạch thực hiện vụ xả súng tại trường học.
Theo bà Booth, các mạng lưới trực tuyến như The Com (COM) và 764 thường tập hợp những cá nhân có liên hệ lỏng lẻo, bị thúc đẩy bởi tư tưởng hư vô, nội dung bạo lực, tống tiền tình dục hoặc hành vi gây rối trên không gian mạng. Các đối tượng thường biến nạn nhân thành người thực hiện hành vi phạm pháp bằng cách đe dọa, tống tiền và thao túng tâm lý.
Theo đại diện AFP, cơ quan này hiện thành lập một nhóm cố vấn đặc biệt gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo và chuyên gia sức khỏe tâm thần, đồng thời làm việc với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn để tìm kiếm giải pháp chung. Bên cạnh đó, AFP và Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO) đang triển khai Trung tâm Chống Khủng bố Trực tuyến (CTOC) nhằm phát hiện, giám sát và xử lý những mối đe dọa trên các nền tảng trò chơi, ứng dụng mã hóa và mạng xã hội, kết hợp giữa trí tuệ con người và công nghệ AI.
Bình luận (0)