Hàng nghìn người dân từ nhiều tầng lớp đã tới bãi biển Bondi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân, ngày 16/12/2025 (Ảnh: AP)
Thông tin này được công bố trong bối cảnh Australia đang đối mặt với làn sóng gia tăng các hành vi bài Do Thái trong những năm gần đây.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Melbourne, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett khẳng định các bằng chứng thu thập được cho thấy động cơ cực đoan của các nghi phạm. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết kết luận trên dựa trên các chứng cứ cụ thể, trong đó có việc lực lượng chức năng thu giữ các lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tự chế cùng thiết bị nổ trong phương tiện của các đối tượng gây án.
Theo điều tra ban đầu, 2 nghi phạm là cha con, lần lượt 50 và 24 tuổi. Người cha, Sajid Akram, đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, trong khi người con trai đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương, trong đó 10 người trong tình trạng nguy kịch, bao gồm 3 trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện nhi.
Các nạn nhân thiệt mạng có độ tuổi từ 10 - 87, đều đang tham dự một sự kiện Hanukkah tại bãi biển nổi tiếng nhất Australia thì bất ngờ xảy ra tiếng súng. Đáng chú ý, trong số những người bị thương có ông Ahmed al Ahmed, người đã dũng cảm khống chế và tước vũ khí của một tay súng. Hành động này được ghi lại trên video và lan truyền rộng rãi, khiến ông được ca ngợi như một người hùng.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến thăm ông Ahmed al Ahmed, người đã dũng cảm khống chế và tước vũ khí của một tay súng, ngày 16/12/2025 (Ảnh: AP)
Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và các câu hỏi về mức độ bảo vệ đối với cộng đồng Do Thái tại Australia. Trước tình hình đó, Thủ tướng Australia Albanese cùng lãnh đạo nhiều bang cam kết sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa luật kiểm soát súng đạn, vốn đã rất nghiêm ngặt, trong khuôn khổ các cải cách lớn nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Giới chức cho biết một trong những nguyên nhân thúc đẩy cải cách là việc nghi phạm lớn tuổi đã sở hữu hợp pháp tới 6 khẩu súng.
Liên quan đến quá trình chuẩn bị gây án, cảnh sát bang New South Wales xác nhận 2 nghi phạm từng tới Philippines trong tháng trước và chuyến đi này đang được điều tra làm rõ. Giới chức Philippines cũng xác nhận thông tin nhập cảnh của 2 đối tượng, song cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các nhóm vũ trang địa phương có liên quan trực tiếp.
Trong khi đó, Thủ tướng Albanese đã tới thăm ông Ahmed al Ahmed tại bệnh viện, ca ngợi tinh thần quả cảm và khẳng định Australia sẽ không để các hành động khủng bố chia rẽ xã hội. Ông nhấn mạnh: "Những gì kẻ khủng bố mong muốn là sự chia rẽ, nhưng chúng ta sẽ đoàn kết và vượt qua".
Sau thảm kịch, hàng nghìn người dân từ nhiều tầng lớp đã tới bãi biển Bondi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Đặc biệt, số người đăng ký hiến máu trên toàn quốc đã đạt mức kỷ lục, cho thấy tinh thần tương thân tương ái của xã hội Australia trong thời điểm đau thương này.
Bình luận (0)