Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez (Ảnh: AP)
Trước đó, Tòa án tối cao Venezuela đã đặt ra nhiệm kỳ 90 ngày đối với vai trò Tổng thống lâm thời Venezuela của bà Delcy Rodríguez sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1/2026.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bà Delcy Rodríguez sẽ tiếp tục giữ chức Tổng thống lâm thời Venezuela trong bao lâu vì các nhà lập pháp nước này chưa tiến hành bỏ phiếu công khai để gia hạn nhiệm kỳ của bà sau thời hạn vào ngày 3/4.
Theo lệnh của Tòa án tối cao, ông Maduro vẫn chính thức là Tổng thống Venezuela và việc ông vắng mặt "bắt buộc" do bị "bắt cóc" khiến ông tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Dựa trên một điều khoản được tòa án viện dẫn theo hiến pháp Venezuela, các trường hợp vắng mặt tạm thời sẽ do Phó Tổng thống - chức vụ trước đây của bà Rodriguez - đảm nhiệm trong tối đa 90 ngày. Bổ nhiệm tạm thời này có thể được Quốc hội Venezuela gia hạn thêm 90 ngày.
Quốc hội Venezuela do đảng của bà Rodriguez kiểm soát có thể tổ chức bầu cử sớm nếu các nhà lập pháp tuyên bố chức vụ này bị bỏ trống vĩnh viễn.
Văn phòng Báo chí của chính phủ Venezuela không trả lời yêu cầu bình luận.

Mỹ công nhận bà Rodriguez là người đứng đầu nhà nước duy nhất của Venezuela (Ảnh: AFP)
Ronal Rodriguez - nhà nghiên cứu tại Đài quan sát Venezuela thuộc Đại học del Rosario của Colombia - cho biết chính phủ Venezuela, đặc biệt là sau khi Tổng thống Maduro lên nắm quyền vào năm 2013 - trước đây đã sử dụng các diễn giải pháp lý để duy trì quyền lực.
"Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ làm như vậy một lần nữa vào thời điểm này" - ông Ronal Rodriguez bình luận - "Họ rất có thể sẽ nỗ lực đưa ra một số lời giải thích nào đó, nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ được xác nhận bởi phán quyết của Tòa án Tối cao Venezuela".
Tổng thống Maduro và vợ - bà Cilia Flores - đã bị bắt giữ vào ngày 3/1 tại thủ đô Caracas của Venezuela và bị đưa đến New York (Mỹ), đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy. Cả hai đều tuyên bố bác bỏ các cáo buộc.
Bà Rodriguez và các lãnh đạo khác của đảng cầm quyền đã yêu cầu thả Tổng thống Maduro và vợ, gọi việc giam giữ họ là một vụ bắt cóc.
Chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã chọn hợp tác với bà Rodriguez sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Kể từ đó, bà Rodriguez đã lãnh đạo đất nước, từng bước chấm dứt cuộc khủng hoảng phức tạp tại Venezuela, quảng bá dầu mỏ của nước này cho các nhà đầu tư quốc tế và mở cửa lĩnh vực năng lượng cho vốn tư nhân và trọng tài quốc tế. Bà Rodriguez cũng đã thay thế các quan chức cấp cao - bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela và Tổng Chưởng lý trung thành của ông Maduro.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi công việc của bà.
Bộ Tài chính Mỹ vào tuần trước đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với bà Rodriguez. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 3 đã công nhận bà Rodriguez là người đứng đầu nhà nước duy nhất của Venezuela.
Mỹ đã ngừng công nhận ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela vào năm 2019, một năm sau khi ông tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử bị nhiều người cho là giả mạo vì các đảng và ứng cử viên đối lập bị cấm tham gia.
Bình luận (0)