(Ảnh minh họa: DPA)
Theo CBZC, tổng cộng 102 đối tượng đã bị khởi tố với các cáo buộc gồm tàng trữ, phát tán và sản xuất nội dung ấu dâm. Tất cả các nghi phạm đều là nam giới, trong độ tuổi từ 18 - 70. Chiến dịch điều tra lớn liên quan đến tội phạm ấu dâm được triển khai trên toàn Ba Lan vào ngày 19/11 với sự tham gia của nhiều lực lượng thực thi pháp luật.
Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski tuyên bố trên mạng xã hội: "Trò chơi đã kết thúc - đây là chiến dịch lớn nhất của CBZC nhằm trấn áp tội phạm ấu dâm. Kết quả, 100 đối tượng bị bắt và truy tố".
Trong số các nghi phạm, 2 người bị cáo buộc hiếp dâm và phạm các tội danh tình dục khác, trong khi 5 đối tượng bị nghi sản xuất nội dung lạm dụng trẻ em. Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành hơn 170 cuộc khám xét, thu giữ 1.655 thiết bị điện tử và ổ lưu trữ, trong đó chứa khoảng 600.000 tệp tin liên quan đến nội dung ấu dâm hoặc hành vi thú tính.

Ba Lan vừa triệt phá đường dây tội phạm ấu dâm lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: CBZC)
Một người đàn ông 38 tuổi bị cáo buộc sản xuất video lạm dụng trẻ em trong gia đình, được xác định là 1 trong 10 đối tượng sản xuất và phát tán nội dung ấu dâm tích cực nhất tại Ba Lan.
Các cáo buộc nghiêm trọng khác bao gồm: 1 nghi phạm xúi giục một phụ nữ thực hiện hành vi tình dục với con trai 9 tuổi của mình trong suốt 4 năm; 1 người đàn ông khác bị nghi quay lại cảnh lạm dụng con gái riêng 10 tuổi khi mẹ em vắng nhà. Một đối tượng 46 tuổi bị cáo buộc xâm hại nhiều trẻ em từ 3 - 10 tuổi. Một số nghi phạm khác bị phát hiện tàng trữ ma túy, vũ khí và đạn dược…
Cơ quan điều tra cũng xác định 2 trẻ vị thành niên là nạn nhân của hành vi dụ dỗ và tống tiền trong quá trình điều tra.
Trong số 102 nghi phạm, 37 người đã bị tạm giam chờ xét xử. CBZC cho biết đây là chiến dịch thứ 7 trong chuỗi hoạt động đặc biệt của đơn vị nhằm ngăn chặn tội phạm khai thác tình dục trẻ em trực tuyến, với tổng số 477 nghi phạm đã bị truy tố qua các đợt.
Giới chức Ba Lan khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan quốc tế nhằm xử lý triệt để các mạng lưới tội phạm liên quan.
Bình luận (0)