Trước khi không khí lạnh tràn về vào ngày mai (1/1/2026), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng nay trời nhiều mây và có sương mù bao phủ ở nhiều tỉnh, thành. Vùng núi có nơi sương dày khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 100m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Khách du lịch quốc tế trên xe xích lô tham quan Hà Nội trong thời tiết đẹp. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)
Còn ở vùng ven biển và đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, sương mù ngăn khói bụi thoát ra bầu khí quyển, do đó tình trạng ô nhiễm không khí vẫn duy trì. Nguyên nhân là do gió Đông Nam ẩm đang chi phối thời tiết khu vực này.
Đến chiều nay, khi gió ẩm yếu đi, mây mù mỏng bớt. Một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ còn hửng nắng, không khí khá ấm áp với nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh ở mức khoảng 23-27 độ C.
Trong ngày cuối cùng của năm 2025, Quảng Trị tới Lâm Đồng sẽ là khu vực có thời tiết đẹp nhất trên cả nước hôm nay. Trời nắng mây đan xen, không khí thoáng đãng và dễ chịu. Với nhiệt độ cao nhất ở các phường không vượt quá 29 độ C.
Còn ở Nam Bộ, trời sẽ nắng nhiều và nóng hơn. Nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các phường khoảng 30-31 độ C. Riêng một số phường ở miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Bình Phước, Thủ Dầu Một, Bến Thành nóng hơn, 32-33 độ C.
Trên biển, vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang hôm nay tiếp tục có thời tiết tốt, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió ổn định cấp 3-4. Đặc khu Hoàng Sa cũng ít mưa, gió cấp 4 - 5, tầm nhìn xa trên 10km. Đặc khu Trường Sa sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Vùng biển phía Tây khu vực này, gió có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Về diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Từ ngày 1/1/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 7 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-16 độ C.
Tại Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào, từ chiều 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C.
Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ o 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m. Khu vực từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4 m.
Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió Đông Bắc tiếp tục mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân, các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/12:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.
Bình luận (0)