Bắc Bộ sắp đón hai đợt nắng nóng diện rộng

VTV.vn - Miền Bắc chỉ duy trì trạng thái mát mẻ trong thời gian ngắn trước khi bước vào hai đợt nắng nóng diện rộng.

Từ ngày 1/4, miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết mát mẻ nhờ những cơn mưa dông trong đêm và sáng cùng ngày, tuy nhiên xu hướng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi nắng nóng quay trở lại và chiếm ưu thế trong những ngày tiếp theo.

Theo dự báo, trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết chủ đạo tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ là nắng và oi nóng, với hai đợt nắng nóng đáng chú ý. Cụ thể, từ ngày 3/4, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ C. Tiếp đó, từ ngày 7 đến ngày 10/4, một đợt nắng nóng khác sẽ diễn ra trên phạm vi rộng hơn, bao phủ hầu khắp Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, với cường độ gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ căng mình ứng phó nguy cơ cháy rừng tăng cao

Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm, làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Đặc biệt tại tỉnh An Giang, nơi có diện tích rừng đồi núi lớn, công tác phòng, chống cháy rừng đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Theo ghi nhận tại thực địa, dưới tác động của nắng nóng kéo dài, thảm thực bì tại nhiều khu vực rừng đã khô nỏ, rất dễ bắt lửa. Tỉnh An Giang đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm tại nhiều khu vực trọng điểm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 29.877 ha rừng nằm trong vùng có nguy cơ cháy rất cao, tập trung tại các huyện miền núi như Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, khu vực Vườn quốc gia U Minh Thượng và các xã biên giới.

Bắc Bộ sắp đón hai đợt nắng nóng diện rộng - Ảnh 1.

Đặc thù địa hình đồi núi dốc, thảm thực bì dày, xen lẫn khu dân cư khiến nguy cơ cháy lan nhanh nếu xảy ra hỏa hoạn, đồng thời gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Thực tế từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận 5 vụ cháy rừng với tổng diện tích 2,39 ha, tuy nhiên đều đã được phát hiện và khống chế kịp thời.

Với dự báo có từ 3 đến 5 đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ giữa tháng 3 đến tháng 4, nguy cơ cháy rừng tại An Giang tiếp tục ở mức rất cao, đòi hỏi các lực lượng chức năng và người dân nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ an toàn tài nguyên rừng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.