Đưa dịch vụ y tế đến gần người lao động
Sáng 10/5, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 3.000 công nhân lao động Bắc Ninh được tổ chức với thông điệp "Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty Mega We Care Việt Nam tổ chức. Hoạt động cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Chương trình bố trí các "Trạm trao khỏe" theo từng nhóm nội dung gồm hô hấp, làn da và xương khớp. Tại đây, công nhân lao động được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn, thăm khám những bệnh lý thường gặp như bệnh hô hấp, đau nhức xương khớp, lão hóa da sớm, sỏi tiết niệu.
Đây đều là những vấn đề sức khỏe dễ phát sinh trong quá trình lao động với cường độ cao, môi trường làm việc đặc thù, trong khi điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ của một bộ phận công nhân còn hạn chế. Việc đưa hoạt động khám, tư vấn đến gần người lao động vì vậy không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần hình thành thói quen phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm.

Quang cảnh chương trình khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động tại Bắc Ninh
Theo Ban tổ chức, trong ngày 10/5, khoảng 3.000 công nhân lao động được khám, tư vấn sức khỏe. Toàn đợt triển khai dự kiến có khoảng 10.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các hoạt động khám, sàng lọc bệnh. Nội dung gồm khám tổng quát, khám chuyên sâu, tư vấn sức khỏe, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua, tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều nỗ lực chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động.
Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay vẫn đặt ra nhiều thách thức khi áp lực công việc ngày càng lớn; nguy cơ bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền nhiễm và các bệnh không lây nhiễm gia tăng; sức khỏe thể chất, tinh thần của người lao động chịu nhiều tác động từ cường độ lao động cao và sự thay đổi của mô hình sản xuất.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình được triển khai với ba mục tiêu lớn: hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh"; khẳng định sức khỏe người lao động là trung tâm của quá trình phát triển; đồng thời huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong chăm sóc sức khỏe công nhân.
Sức khỏe công nhân là nền tảng phát triển bền vững
Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển năng động của cả nước, với hơn 800.000 công nhân lao động, trong đó có hơn 600.000 đoàn viên công đoàn. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức phát triển lâu dài của tỉnh.
Phát biểu hưởng ứng chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tỉnh luôn xác định chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe công nhân lao động vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là yêu cầu phát triển bền vững.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, công nhân lao động hiện vẫn đối mặt với nhiều áp lực như cường độ lao động cao, môi trường làm việc ở một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe; điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ tại một số doanh nghiệp còn hạn chế; một bộ phận công nhân còn tâm lý chủ quan, ngại khám sức khỏe vì lo ảnh hưởng công việc và thu nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Từ thực tế đó, tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục coi việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe công nhân lao động là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; quyết tâm cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu 50% đối tượng được khám sức khỏe miễn phí định kỳ trong quý II/2026 theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Bí thư.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho biết, Bắc Ninh sẽ đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu nhà trọ, khu công nghiệp, không để công nhân lao động phải tự xoay sở trước những vấn đề về sức khỏe. Đây là cách tiếp cận thiết thực, đặt người lao động ở vị trí trung tâm trong các chính sách an sinh và phát triển.
Cùng với chăm sóc sức khỏe, tỉnh đang tiếp tục triển khai 29 dự án nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành hơn 20.400 căn nhà trong năm 2026; phát triển đồng bộ thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở, thiết chế văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp; mở rộng chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế cho con em công nhân lao động.

Người lao động, công nhân được các bác sỹ thăm khám miễn phí.
Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt để doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ rằng đầu tư cho sức khỏe công nhân chính là đầu tư cho năng suất, chất lượng lao động và sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nhân văn và bền vững.
Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp thăm khu vực khám, tư vấn sức khỏe; động viên đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên và công nhân lao động tham gia ngày hội; tặng 110 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, đoàn công tác đến thăm, tặng quà công nhân lao động đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Ninh; thăm khu nhà trọ công nhân, tặng quà công nhân khó khăn tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.
Bình luận (0)