Bắc Ninh khôi phục sản xuất sau mưa lũ

VTV.vn - Ngay sau khi nước lũ vừa rút, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị ngưng trệ. Với các doanh nghiệp sản xuất, một ngày dây chuyền ngừng hoạt động sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như đơn hàng bị chậm trễ, kế hoạch kinh doanh phải thay đổi. 

Những chiếc máy nghiền, trộn nguyên liệu đã bị ngâm nước lũ 2 ngày, ngay sau khi nước rút, ông Dũng Hoàng Văn Dũng (Giám đốc Công ty CP Xốp EPS Việt Phát) cùng những người thợ đã tiến hành mở từng bộ phận để kiểm tra. Để biết máy còn hoạt động được không cần nhiều giờ, nên anh đã tranh thủ thống kê lượng hàng hóa bị hỏng do mưa lũ và lên phương án khôi phục sớm sản xuất để đảm bảo đơn hàng.

Bắc Ninh khôi phục sản xuất sau mưa lũ - Ảnh 1.

Với kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ từ trước, toàn bộ dây chuyền may đã được doanh nghiệp chuyển lên tầng 2, hàng trong kho cũng kịp thời đưa lên cao.

Ông Hoàng Văn Dũng (Giám đốc Công ty CP Xốp EPS Việt Phát) chia sẻ: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức dọn dẹp nhà xưởng và xử lý những máy móc, thành phẩm bị hư, lỗi… Cố gắng hoạt động trở lại trong 2-3 ngày tới. Cũng mong ngân hàng hỗ trợ được một phần đang vay vốn".

Còn tại doanh nghiệp may mặc - Công ty TNHH Vina HanHee, tỉnh Bắc Ninh, với kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ từ trước, toàn bộ dây chuyền may đã được chuyển lên tầng 2, hàng trong kho cũng đã kịp thời đưa lên cao, nên sau lũ, chỉ cần dọn dẹp lại mặt bằng, kho hàng bị ngập là có thể sản xuất trở lại ngay.

Bà Phạm Thu Hương (Quản đốc phân xưởng, Công ty TNHH Vina HanHee, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Khi nước rút, chúng tôi đã huy động lực lượng công nhân đến, cứ rút đến đâu thì vệ sinh đến đấy để bùn đất không bị đóng cặn lại. Dự kiến chúng tôi sẽ sản xuất trở lại vào ngày mai, nước ở ngoài rút hết là công nhân đi làm được. Đến tháng 10, đơn hàng rất nhiều".

Phượng Sơn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn trong đợt mưa lũ này, khu vực trung tâm phường bao quanh sông Lục Nam, nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước cùng kinh nghiệm ứng phó với mưa lũ, nên chỉ 20% số doanh nghiệp ghi nhận có thiệt hại về tài sản.

Ông Bùi Cao Huy (Chánh văn phòng UBND phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho hay: "Trong thời gian tới, sau khi rà soát thực tế, chúng tôi sẽ có những biện pháp hỗ trợ ổn định các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các ngân hàng khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất, cấp thêm vốn, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất".

Tính đến chiều 26/8, chỉ hơn 1 ngày sau khi nước lũ rút, 80% số doanh nghiệp trên địa bàn phường Phượng Sơn đã hoạt động trở lại.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.