(Ảnh: AP)
Màn trình diễn của Bad Bunny vừa thực hiện tại Super Bowl Halftime Show hôm nay (9/2) đậm chất truyền thống Mỹ Latinh, đặc biệt là quê hương Puerto Rico của anh. Sân khấu và bối cảnh cho màn trình diễn của anh gây ấn tượng mạnh bởi nó được dàn dựng công phu - bao gồm một cánh đồng mía giả và một khu dân cư Puerto Rico thu nhỏ, có tiệm cắt tóc, cửa hàng rượu và "casita" mang tính biểu tượng.
Và cả ngôi nhà nhỏ - nơi Bad Bunny chào đón các khách mời nổi tiếng trong chuỗi concert tại Puerto Rico mùa hè năm ngoái (đã được giới thiệu trong bài báo về Bad Bunny trên tạp chí Variety số tháng 6 năm 2025) cũng xuất hiện trong màn trình diễn của anh.


(Ảnh: AP)
Khi màn trình diễn di chuyển từ cánh đồng mía đến khu dân cư và từ ngôi nhà nhỏ đến một sàn nhảy khổng lồ đầy những vũ công cuồng nhiệt thì ấn tượng tiếp theo là khán giả đã được chứng kiến một đám cưới thực sự. Màn trình diễn của Bad Bunny tại Super Bowl Halftime Show năm nay chứa đựng rất nhiều chi tiết ẩn ý và những ám chỉ chính trị tinh tế đến nỗi người hâm mộ của anh ấy sẽ giải mã nó trong nhiều tuần sau khi màn trình diễn kết thúc.

Một đám cưới thật sự đã diễn ra trong tiết mục biểu diễn của Bad Bunny. (Ảnh: AP)
Nhưng sự đoàn kết mới là chủ đề chính trong màn trình diễn của Bad Bunny tại Super Bowl Halftime Show. Cuối màn trình diễn, Bad Bunny tuyên bố "Chúa phù hộ nước Mỹ" - trước khi kể tên tất cả các quốc gia ở châu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và, tất nhiên, "quê hương" của anh, Puerto Rico.
Phía sau anh, một bảng quảng cáo nhấp nháy với dòng chữ khổng lồ: "Điều duy nhất mạnh mẽ hơn sự thù hận là tình yêu", có lẽ là lời phản bác trực tiếp đối với những bình luận tiêu cực - nhiều trong số đó mang tính phân biệt chủng tộc - mà anh nhận được trước khi bước lên sân khấu. Nhiều khoảnh khắc và yếu tố trong chương trình của Bad Bunny cũng có thể được hiểu là lời phản bác đối với chính quyền tổng thống Trump và các chính sách chống nhập cư được thực hiện trong thời gian vừa qua.







(Ảnh: AP)
Một trong những khoảnh khắc được đánh giá là trung tâm của màn trình diễn của Bad Bunny chính là khi Lady Gaga xuất hiện và hát một phiên bản mang âm hưởng salsa của bản hit năm 2024 của cô với Bruno Mars, "Die With a Smile", khi bối cảnh một lễ cưới được thực hiện trên sân khấu. Trong một chi tiết khác gợi nhớ đến Puerto Rico, Bad Bunny đã chào đón người đồng hương Ricky Martin lên sân khấu để cùng trình diễn một phiên bản ngắn của "lo que le pasó a Hawái" - từ album mới nhất "Debí tirar más fotos" vừa đoạt giải Grammy của Bad Bunny.
Có lẽ khoảnh khắc mang tính chính trị nhất trong màn trình diễn của Bad Bunny ngày 9/2 tại Super Bowl Halftime Show chính là bài phát biểu nhận giải Grammy của anh vào cuối tuần trước được phát lại trên một chiếc tivi nhỏ.
Có thể nói, với màn trình diễn kéo dài gần 14 phút vui tươi, công phu, đầy tự tin và mang chủ đề đoàn kế, Bad Bunny đã không làm người xem thất vọng. Anh cùng Lady Gaga, Ricky Martin và nhiều nghệ sĩ khác đã trình diễn một liên khúc các bài hát của mình, giới thiệu chúng và chính bản thân đến hơn 125 triệu khán giả của Super Bowl Halftime Show.

Bình luận (0)