Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, sự quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Việt Nam. Nhận định này được nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân và học giả quốc tế chia sẻ.
Theo bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia: ''Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa rộng hơn đối với khu vực. Qua nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIV, chúng tôi nhận thấy Việt Nam đã xác định rất rõ các mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2026-2030 cũng như tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng lớn nhưng cách tiếp cận rất thực tế và thận trọng.
Những định hướng này cho thấy Việt Nam không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế, mà còn đặc biệt quan tâm đến phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Một Việt Nam phát triển ổn định và thịnh vượng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới với Campuchia, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhận định: ''Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phản ánh sự tin tưởng lớn lao và nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo của đất nước.
Trong ấn tượng của tôi, Tổng Bí thư Tô Lâm là một vị lãnh đạo có phong cách làm việc hiệu quả, thực tế, nói đi đôi với làm. Tôi đặc biệt ấn tượng với chiến dịch phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh; thứ hai là hiệu quả quản lý nhà nước cùng tốc độ cải cách hành chính, mở cửa nền kinh tế mang tính đột phá''.
Giáo sư Phan Kim Nga, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh: ''Văn kiện Đại hội XIV lần đầu tiên xác định "lý luận về đường lối đổi mới" là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là sự vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, là sự bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Lý luận này phù hợp với quy luật khách quan, dựa trên thực tiễn đất nước và xu hướng thời đại, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa các giá trị văn hóa và thành tựu phát triển của nhân loại. Đây là ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước, tiếp tục dẫn dắt Việt Nam thực hiện thành công lý tưởng và tầm nhìn của dân tộc, tạo nên những kỳ tích phát triển mới trong kỷ nguyên mới".

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, nhấn mạnh: ''Tôi cho rằng Đại hội Đảng lần này đối với Việt Nam thực sự là sự mở đầu của một kỷ nguyên mới, đồng thời cũng được nhìn nhận như một dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng. Đây là cơ hội hết sức quan trọng để Đảng, Chính phủ, Nhân dân và các địa phương của Việt Nam có thể đoàn kết, thống nhất ý chí, cùng hướng tới những mục tiêu mới. Còn về mặt đối ngoại, tôi cảm nhận rằng đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam thể hiện rõ ràng với thế giới quyết tâm vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, thể hiện khát vọng phát triển và vai trò ngày càng lớn của mình trên trường quốc tế''.
Theo Giáo sư Philip J. Brenner, Trường Quan hệ quốc tế, Đại học American University (Mỹ): "Đại hội đã đưa ra một trong những ưu tiên hàng đầu là xác định người dân làm trung tâm của sự phát triển. Tôi thấy rất đáng chú ý ở chỗ khi mục tiêu của Đại hội là tạo ra sự đoàn kết quốc gia lớn hơn và tăng cường sức mạnh của chính quyền các cấp, để từ đó có thể cải thiện đời sống của tất cả người dân Việt Nam".

Trong khi đó, Đại sứ Brian McFeeters, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN, cho biết: "Tôi rất vinh dự được dẫn đầu một phái đoàn các doanh nghiệp Mỹ sang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam từ ngày 31/3 tới. Chúng tôi sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính phủ Việt Nam, để tìm hiểu xem cách thức các cách doanh nghiệp thành viên của Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN có thể hợp tác để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm 10% vừa được đặt ra".
Bình luận (0)