Sau khi chính thức đầu tháng 1/2026, bộ phim điện ảnh Tần Tầm ký nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường điện ảnh Hoa ngữ. Không chỉ bởi đây là dự án chuyển thể từ bộ phim truyền hình kinh điển gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, mà còn vì những thông tin hậu trường xoay quanh kinh phí sản xuất và đặc biệt là mức thù lao của dàn diễn viên. Điều khiến công chúng bất ngờ là người nhận mức thù lao cao nhất không phải các ngôi sao kỳ cựu của Hong Kong (Trung Quốc), mà là nữ diễn viên đại lục Bạch Bách Hà.

Nữ diễn viên Bạch Bách Hà trong phim. (Ảnh: Weibo)
Theo thông tin được chia sẻ, Bạch Bách Hà nhận tới 15 triệu Nhân dân tệ, bỏ xa toàn bộ dàn diễn viên còn lại. Đứng thứ hai là Lâm Phong với vai Doanh Chính, thù lao khoảng 2 triệu Nhân dân tệ. Các diễn viên thuộc của bản truyền hình như Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Danh lần lượt nhận từ 50.000 đến 150.000 Nhân dân tệ, mức chênh lệch khá rõ rệt so với hai vị trí dẫn đầu.
Đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Cổ Thiên Lạc giữ vai trò nhà đầu tư và sản xuất, nam diễn viên gạo cội được cho là không nhận bất kỳ khoản thù lao diễn xuất nào. Thay vào đó, lợi ích của anh gắn trực tiếp với doanh thu phòng vé thông qua cơ chế chia lợi nhuận.



Các diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) được trả thù lao không quá cao. (Ảnh: Weibo)
Sự chênh lệch quá lớn giữa cát-xê của Bạch Bách Hà và các diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) nhanh chóng làm dấy lên nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, từ góc nhìn thị trường, đây lại là quyết định không quá khó hiểu. Một nhà phân tích điện ảnh tại Bắc Kinh nhận định, ở thời điểm dự án Tần Tầm ký quay năm 2019 nên việc trả cho Bạch Bách Hà mức cát-xê 15 triệu Nhân dân tệ là hợp lý, nếu so với kỳ vọng doanh thu mà nhà sản xuất đặt ra cho thị trường đại lục. Trong giai đoạn đó, nữ diễn viên từng được xem là "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Trung Quốc đại lục. Những bộ phim cô tham gia như Thất tình 33 ngày, Tróc yêu ký hay Tróc yêu ký 2 đều đạt doanh thu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ Nhân dân tệ.
Tuy nhiên sau khi hoàn thành, Tầm Tần ký đã gặp trục trặc khâu phát hành vì quy định không thực hiện các bộ phim xuyên không. Bộ phim phải chờ đến 6 năm sau mới ra mắt. Ở thời điểm hiện tại, Bạch Bách Hà không còn là sức nóng như trước với thị trường đại lục.
Doanh thu Tần Tầm ký còn cách xa kỳ vọng
Sau hơn một tuần công chiếu, phim mới đạt xấp xỉ 197 triệu Nhân dân tệ. Dự báo doanh thu cuối cùng chỉ quanh mức hơn 300 triệu Nhân dân tệ - thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu từ 18 đến 20 tỷ Nhân dân tệ khi dự án được khởi động.
Cộng gộp doanh thu nội địa và các thị trường quốc tế như Anh, Malaysia, Singapore, tổng doanh thu toàn cầu của Tần Tầm ký được dự đoán vào khoảng 450 triệu Nhân dân tệ. So với ngưỡng hòa vốn ước tính từ 540 đến hơn 800 triệu nhân dân tệ (tùy theo cách tính chi phí) còn khá xa. Có thông tin cho rằng dự án này đã tiêu tốn 3,5 tỷ Nhân dân tệ, bao gồm cả chi phí hậu kỳ và quảng bá. Tần Tầm ký được xếp vào nhóm phim có ngân sách lớn của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) trong nhiều năm trở lại đây.
Bình luận (0)