Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) năm nay, đạo diễn danh tiếng người Trung Quốc Trương Nghệ Mưu giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính. Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày thứ Tư (7/10, giờ địa phương), ông đã chia sẻ quan điểm về ranh giới giữa sự thật lịch sử và sự diễn giải mang tính nghệ thuật.
Đạo diễn Trương phát biểu tại cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng các tác phẩm sáng tạo không nên bị gò bó quá mức vào các sự kiện lịch sử. Ông nói: "Sáng tạo là sáng tạo. Ngay cả bản thân sự thật lịch sử cũng thường là chủ đề gây tranh cãi. Phim ảnh đóng vai trò là phương tiện nghệ thuật truyền tải những câu chuyện từ quá khứ đến khán giả đương thời. Khán giả có thể có những cách cảm nhận khác nhau về một bộ phim, và một số người có thể bất đồng với ý kiến của người khác nhưng chính sự đa dạng trong góc nhìn đó lại tạo nên sức hấp dẫn của điện ảnh".
Khi những phóng viên tại cuộc họp báo đề cập đến cuộc tranh cãi gay gắt xoay quanh bộ phim "The Assassin(s)", đạo diễn Trương Nghệ Mưu thừa nhận ông chưa xem bộ phim "The Assassin(s)" nhưng ông đã nắm được thông tin về những tranh luận của công chúng xoay quanh tác phẩm này.

Các thành viên BGK Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) 2026 tại cuộc họp báo. (Ảnh: OSEN)
Bộ phim "The Assassin(s)" tái hiện dưới góc độ điện ảnh vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young-soo – vợ của cố Tổng thống Park Chung-hee – vào năm 1974. Tác phẩm này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới chính trị bảo thủ và các nhóm dân sự. Họ cáo buộc ê-kíp sản xuất bóp méo sự thật lịch sử khi đưa ra những giả thuyết khác về nguyên nhân dẫn đến sự kiện bi thương này.
Cuộc tranh cãi đã leo thang thành hành động pháp lý khi các nhóm bảo thủ đệ đơn kiện đoàn làm phim vì tội phỉ báng, dẫn đến việc cảnh sát vào cuộc điều tra và xuất hiện những lời kêu gọi hủy bỏ các buổi chiếu phim.
Đạo diễn người Hàn Quốc July Jung - người cùng làm việc trong ban giám khảo hạng mục tranh giải chính với đạo diễn Trương Nghệ Mưu - cũng chia sẻ về áp lực tâm lý nặng nề mà các nhà làm phim đang phải gánh chịu. Bà Jung nói: "Suy cho cùng, phim ảnh vẫn là một tác phẩm hư cấu. Khi thực hiện các bộ phim của riêng mình, niềm tin của tôi rằng điện ảnh là một sáng tạo nghệ thuật chưa bao giờ lung lay. Tuy nhiên, chứng kiến làn sóng phản đối gần đây khiến tôi cảm thấy khá e ngại với tư cách là một đạo diễn, dù tôi không phải là người thực hiện bộ phim cụ thể này".
Đạo diễn July Jung cho biết thêm rằng mặc dù các nhà sáng tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thế giới điện ảnh mà họ xây dựng, họ cũng cần được tạo điều kiện để tiếp tục chia sẻ tầm nhìn nghệ thuật của mình với khán giả.
"Dù câu chuyện bắt nguồn từ đâu, các nhà làm phim vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì họ tạo ra" - đạo diễn Jung nói - "Chúng tôi làm phim với tâm thế đón nhận cả lời khen lẫn sự phê bình từ khán giả. Tôi hy vọng các nhà làm phim có thể tiếp tục làm việc trong một môi trường nơi những ý kiến đa chiều được hoan nghênh".

Đạo diễn người Trung Quốc Tất Cống (Bi Gan) - một thành viên khác của ban giám khảo - đã chia sẻ các tiêu chí đánh giá phim tranh giải, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của lối thể hiện táo bạo. Đạo diễn Tất Cống chia sẻ: "Rất khó để định nghĩa một bộ phim hay chỉ trong một câu, nhưng ta có thể cảm nhận được phim dở bằng trực giá. Khi đánh giá các bộ phim tranh giải, tôi tìm kiếm những tác phẩm táo bạo, phá vỡ các rào cản và thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ, không ngần ngại, đồng thời khơi dậy sự đồng cảm giữa con người với con người".
Đạo diễn Tất Cống nói thêm rằng việc bổ sung hạng mục tranh giải giúp nâng cao tầm quan trọng của liên hoan phim. Ông bày tỏ quan điểm: "Hạng mục tranh giải cho phép chúng tôi đưa các tác phẩm đa dạng vào một bối cảnh rộng lớn hơn và khơi dậy những cuộc thảo luận đầy ý nghĩa về điện ảnh".
Trong khi đó, nhà sản xuất người Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc nhấn mạnh vai trò thiết yếu của BIFF như một nền tảng hỗ trợ các nhà làm phim mới nổi và mở rộng tầm ảnh hưởng của điện ảnh châu Á.
"BIFF mang đến cơ hội quan trọng để thu hẹp khoảng cách về văn hóa và kinh tế cho các nhà làm phim trong khu vực" - nhà sản xuất người Trần Thị Bích Ngọc nói - "Với sự phát triển nhanh chóng của điện ảnh châu Á và sự xuất hiện của các công nghệ mới, việc đưa vào hạng mục tranh giải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc lan tỏa tiếng nói của thế hệ người kể chuyện châu Á mới".
Năm nay đánh dấu năm thứ hai hạng mục tranh giải chính của BIFF được tổ chức, nhằm tôn vinh những bộ phim châu Á xuất sắc. Hội đồng giám khảo năm nay gồm bảy thành viên, bao gồm đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đạo diễn July Jung, đạo diễn Tất Cống, nhà sản xuất người Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn người Nhật Kei Ishikawa, diễn viên Hàn Quốc Choi Hee-seo và diễn viên người Kazakhstan Samal Yeslyamova. 7 thành viên hội đồng này sẽ đánh giá 14 tác phẩm tranh giải Busan 2026.
Trở lại Busan sau nhiều năm, đạo diễn Trương Nghệ Mưu bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho liên hoan phim cũng như sự lớn mạnh về tầm vóc quốc tế của sự kiện này. Ông nói: "Tôi rất vui khi được trở lại Busan và tham gia vào liên hoan phim quan trọng này. BIFF đã phát triển thành một nền tảng quan trọng đối với điện ảnh châu Á, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tôi hy vọng các liên hoan phim châu Á - bao gồm những liên hoan tại Busan, Bắc Kinh và Tokyo - sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển mạnh mẽ để khán giả trên khắp thế giới có thể khám phá thêm nhiều bộ phim xuất sắc của châu Á".
Liên hoan phim BIFF năm nay sẽ trình chiếu 316 bộ phim, bao gồm 247 tác phẩm được tuyển chọn chính thức từ 59 quốc gia và 95 tác phẩm công chiếu lần đầu trên thế giới, tại 31 phòng chiếu thuộc tám rạp ở Busan.

Bình luận (0)