Bám hiện trường trong điều kiện khắc nghiệt
Tính đến ngày 1/7 theo giờ địa phương, Đoàn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã hoàn tất ngày làm việc thứ hai tại khu vực Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira, Venezuela. Đây là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng sau trận động đất kép.
Hiện trường có nhiều công trình bị sập đổ, kết cấu thiếu ổn định, khối lượng bê tông, sắt thép lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình tiếp cận. Thời tiết oi bức, nắng nóng, có thời điểm xuất hiện mưa lớn, gây thêm khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Trong điều kiện đó, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn Việt Nam vẫn duy trì hoạt động liên tục theo sự điều phối, hiệp đồng với phía Venezuela và các lực lượng quốc tế tại hiện trường. Các hướng tìm kiếm được triển khai thận trọng, bám sát yêu cầu an toàn, đồng thời bảo đảm tiến độ tìm kiếm nạn nhân trong các khu vực đổ nát.

Lực lượng CNCH Việt Nam không quản hiểm nguy, tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Lê Hoàng, Khổng Hà.
Với phương châm "giúp bạn như giúp mình", Đoàn Việt Nam đã rà soát, xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt tại khu vực Playa Grande. Trên cơ sở đánh giá hiện trường, Đoàn tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân.
Tính chung trong 2 ngày đầu tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, Đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho lực lượng chức năng sở tại. Đối với 7 vị trí còn lại, Đoàn đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ để tiếp tục xử lý theo phương án chung.
Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và khả năng tổ chức tác chiến của lực lượng Việt Nam trong điều kiện hiện trường phức tạp, nguy hiểm. Mỗi vị trí tìm kiếm đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đánh giá kỹ lưỡng và quyết định chính xác trước khi tiếp cận sâu vào bên trong khu vực sập đổ.
Hiệp đồng lực lượng, phát huy thiết bị và kinh nghiệm thực chiến
Theo phương án triển khai tại hiện trường, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam chia thành các hướng công tác, sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị chuyên dụng, phương tiện dò tìm, cùng lực lượng công binh, quân y để rà soát từng vị trí.
Trong môi trường đổ nát, việc phát hiện vị trí nạn nhân không thể chỉ dựa vào một yếu tố riêng lẻ. Các lực lượng phải kết hợp dấu hiệu tại hiện trường, kết quả dò tìm, đánh giá kết cấu công trình, khả năng tiếp cận và kinh nghiệm cứu nạn, cứu hộ để lựa chọn phương án phù hợp.
Khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ thân nhân người bị nạn, Đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ. Việc mở rộng được tiến hành trên cơ sở phối hợp với lực lượng sở tại, bảo đảm khẩn trương nhưng không chủ quan trước những nguy cơ mất an toàn.

Các chiến sĩ CNCH Việt Nam tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela. Ảnh: Lê Hoàng, Khổng Hà.
Trong đội hình chung của Đoàn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, Đội công tác Bộ đội Biên phòng Việt Nam với nòng cốt là cán bộ, huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại hiện trường để rà soát những khu vực nghi có nạn nhân.
Trong điều kiện công trình sập đổ phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cán bộ, huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ vẫn bám sát nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đoàn Việt Nam.
Tại Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa động đất kép, bắt đầu từ 18h ngày 1/7 theo giờ địa phương.
Trong bối cảnh đó, sự có mặt của Đoàn Việt Nam tại hiện trường thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng, trách nhiệm và nghĩa tình. Các lực lượng Việt Nam tiếp tục phối hợp với phía bạn và các lực lượng quốc tế, góp phần hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa, đưa các nạn nhân trở về với gia đình.
Bình luận (0)