Bà Sheikh Hasina phát biểu tại một cuộc họp báo ở Dhaka ngày 6/1/2014 (Ảnh: AP)
Bangladesh tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sau cuộc nổi dậy sinh viên năm 2024. Một tòa án đặc biệt tại Dhaka kết luận bà phạm tội ác chống lại loài người vì chiến dịch trấn áp phong trào biểu tình khiến hàng trăm người thiệt mạng và chấm dứt 15 năm cầm quyền.
Tòa International Crimes Tribunal đồng thời tuyên án tử hình cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan. Cả Sheikh Hasina và Khan đã chạy sang Ấn Độ từ năm 2024 và bị xét xử vắng mặt. Một nghi phạm khác, cựu cảnh sát trưởng, bị tuyên 5 năm tù sau khi trở thành nhân chứng của nhà nước và nhận tội.
Theo cố vấn y tế của chính phủ lâm thời, các vụ trấn áp cuộc nổi dậy sinh viên tháng 7 và 8/2024 khiến hơn 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Người biểu tình ném đá và hô khẩu hiệu trước nhà của ông Sheikh Mujibur Rahman sau phán quyết dành cho bà Hasina ở Dhaka ngày 17/11/2025 (Ảnh: AP)
Sheikh Hasina bác bỏ cáo buộc, nói bà và Khan “hành động với thiện chí và cố gắng giảm thiểu thương vong”. Bà thừa nhận đã mất kiểm soát tình hình nhưng cho rằng việc mô tả sự kiện như một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào công dân là “hiểu sai sự thật”. Trong tuyên bố sau bản án, bà gọi phán quyết là “thiên vị và mang động cơ chính trị”, chỉ trích tòa án là “dàn dựng” và được thành lập bởi một chính phủ lâm thời “không có ủy nhiệm dân chủ”.
Phán quyết được đưa ra khi Bangladesh vẫn chưa ổn định sau khi Sheikh Hasina bị lật đổ ngày 5/8/2024. Ba ngày sau, người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus đứng đầu chính phủ lâm thời, tuyên bố sẽ trừng phạt bà và cấm đảng Awami League hoạt động. Ông cho biết chính phủ lâm thời dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 2, nhưng đảng của Hasina sẽ không được tham gia.

Binh sĩ quân đội Bangladesh đứng gác bên ngoài Tòa án Tối cao ở Dhaka ngày 17/11/2025 (Ảnh: AP)
Phiên tòa do hội đồng 3 thành viên đứng đầu bởi Thẩm phán Golam Mortuza Mozumder chủ trì, được truyền hình trực tiếp. Theo luật áp dụng cho tòa án này, Sheikh Hasina chỉ có thể kháng cáo nếu tự ra đầu thú hoặc bị bắt trong vòng 30 ngày, trong khi Ấn Độ đến nay vẫn chưa đáp lại yêu cầu dẫn độ từ Bangladesh.
Những ngày trước khi tuyên án, gần 50 vụ tấn công bằng lửa nhằm vào phương tiện giao thông và nhiều vụ nổ bom thô sơ được ghi nhận trên khắp cả nước, khiến 2 người thiệt mạng. Đảng Awami League kêu gọi tổng đình công toàn quốc để phản đối. Chính phủ lâm thời tăng cường an ninh tại Dhaka và nhiều khu vực khác, triển khai lực lượng biên phòng và cảnh sát.
Bình luận (0)