Điều này thể hiện rõ qua sự tham dự của hơn 600 nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có gần 100 phóng viên quốc tế.
Nhà báo gốc Việt tại Đức Nguyễn Huy Thắng là một trong những phóng viên quốc tế tham dự đưa tin về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với ông, sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng như cung cấp thông tin là những yếu tố gây ấn tượng nhất, giúp cho tin tức đến kịp thời với bà con kiều bào.
Thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được khán giả, độc giả quan tâm mà còn ngay với các phóng viên đang tác nghiệp.
Nhà báo Wennys Díaz Ballaga (Báo Granma, Cuba) cho biết: Việt Nam là ví dụ điển hình về phát triển với mô hình xã hội chủ nghĩa và hiện đang hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng cho các năm 2030 và 2045. Những khát vọng của Việt Nam chắc chắn là một bài học kinh nghiệm rất quan trọng đối với Cuba.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết: "Ngoài hoạt động đưa tin về Đại hội Đảng thì chúng tôi có chương trình làm việc của phóng viên nước ngoài, phóng viên Việt Nam ở nước ngoài đi thăm một số địa phương với mục đích lan tỏa ra cộng đồng quốc tế hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển".
Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Đại hội lần này, các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành tốt nhất vai trò truyền hình chủ nhà.
Sự chuẩn bị chuyên nghiệp, chu đáo về mọi mặt. Sự tham gia của đông đảo cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Tất cả vì thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Bình luận (0)