Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân, rất đông người đổ về các di tích để cầu năm mới bình an may mắn. Trong khi đó nhiều đền, chùa, di tích được xây dựng từ nhiều năm trước, vật liệu chủ yếu là gỗ, nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Chỉ một tàn hương rơi xuống sàn gỗ, một mâm hóa vàng đặt không đúng nơi quy định, hay hệ thống điện quá tải cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn, đe dọa tính mạng của người dân và du khách. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa lễ hội đầu năm tại các đền, chùa.
Tại đền Sòng Sơn (phường Quang Trung, Thanh Hóa), rất đông người dân, du khách đổ về chiêm bái, dâng lễ cầu năm mới bình an, may mắn. Để phòng ngừa cháy nổ, Ban Quản lý đền đã sắp đặt khu vực riêng để hóa vàng mã, sau khi hoàn thành việc làm lễ, các loại vàng mã được mang ra khu vực lò hóa để đốt.

Các địa phương đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy phù hợp với đặc điểm kiến trúc và quy mô của di tích; trang bị đầy đủ bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, hệ thống biển báo; bố trí nguồn nước dự phòng phục vụ chữa cháy khi cần thiết. Các hộ kinh doanh, dịch vụ trong khu vực di tích cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thượng tá Lê Như Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: ''Hướng dẫn các ban quản lý, các chủ trì, các ngôi chùa thực hiện các biện pháp tuyên truyền đến người dân cũng như du khách chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là trong việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mà và khắc phục các tồn tại, vi phạm hệ thống điện; xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án thoát nạn khi có sự cố, tình huống cháy, nổ xảy ra".
Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ tại cơ sở tín ngưỡng, đền, chùa, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đơn vị quản lý, mỗi người dân, du khách cần nâng cao nhận thức hơn về công tác phòng cháy chữa cháy.
Bình luận (0)